Cầu thủ lớn gan trêu chọc thủ tướng Anh

18/09/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron vừa có buổi gặp gỡ và ăn tối với các tuyển thủ rugby tại số 10 phố Downing hôm 16.9 vừa qua. Sau buổi gặp, họ chụp ảnh lưu niệm ngay trước cổng văn phòng thủ tướng. Cầu thủ 22 tuổi Manu Tuilagi đã làm một chuyện lớn gan khiến anh nổi tiếng khắp châu Âu.

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron vừa có buổi gặp gỡ và ăn tối với các tuyển thủ rugby tại số 10 phố Downing hôm 16.9 vừa qua. Sau buổi gặp, họ chụp ảnh lưu niệm ngay trước cổng văn phòng thủ tướng. Cầu thủ 22 tuổi Manu Tuilagi đã làm một chuyện lớn gan khiến anh nổi tiếng khắp châu Âu.

>> Thủ tướng Anh tin Murray xứng đáng được phong tước hiệu
>> Cựu hậu vệ AC Milan làm Phó Thủ tướng Georgia
>> Thủ tướng Ý đề nghị đình chỉ Calcio

Cầu thủ lớn gan trêu chọc thủ tướng Anh
Trò đùa của Tuilagi đã khiến anh trở nên nổi tiếng - Ảnh: Reuters

Tranh thủ lúc chụp hình, Manu Tuilagi đã cho tay ra sau đầu thủ tướng và giơ hai ngón tay lên khiến người đứng đầu chính phủ Anh “mọc đôi tai thỏ”. Hành động này thường được các bạn trẻ dùng khi trêu chọc nhau lúc chụp hình nhưng làm như Tuilagi thì quá đáng.

Tấm ảnh đó gây xôn xao cộng đồng mạng nước Anh. Thấy sự việc có nguy cơ đi quá xa, Tuilagi đã viết trên Twitter lời xin lỗi với thủ tướng Cameron. Theo tuyển thủ rugby Anh, hành động của anh vừa qua chỉ nhằm gây hài hước chứ không hề có ý định làm tổn hại danh dự thủ tướng Anh.

Thủ tướng Cameron cũng đã có phản ứng sau sự việc này. Trên Twitter, người đứng đầu chính phủ Anh viết: “Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi biết đây chỉ là trò đùa vui thôi”.

Sau khi được thủ tướng Anh bỏ qua, Tuilagi tỏ ra rất cảm kích và gửi lời cảm ơn thủ tướng đã dành cho anh và đồng đội một bữa tối tuyệt vời. Tuilagi là người gốc Samoa. Cả 5 anh em trai của Tuilagi đều chơi cho tuyển rugby Samoa nhưng riêng anh lại chọn khoác áo tuyển Anh.

Richard Cockerill, HLV của Tuilagi cũng cho biết: “Cậu ta đã thực hiện một hành động ngớ ngẩn và đó là lỗi lầm tệ hại. Đáng lẽ cậu ta phải nhận thức điều đó tốt hơn. Cậu ta đủ lớn để biết nên làm gì và không nên làm gì. Sau chuyện đó, chúng tôi đã khiển trách Tuilagi và yêu cầu cậu ta phải xin lỗi thủ tướng”.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.