Chủ tịch CLB Fenerbahce đối mặt với 75 năm tù

14/12/2011 00:00 GMT+7

Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố kế hoạch mở cuộc xét xử thứ 2 về vụ bê bối bán độ ở các giải bóng đá nước này vào ngày 14.2.2012.

Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố kế hoạch mở cuộc xét xử thứ 2 về vụ bê bối bán độ ở các giải bóng đá nước này vào ngày 14.2.2012.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã sửa luật để giảm án tù cho những người liên quan đến bê bối bán độ và bạo lực trong thể thao, đồng thời cho tại ngoại 8/93 quan chức, HLV, cầu thủ... bị bắt giữ về tội dàn xếp tỷ số 19 trận đấu trong nước nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, mặc dù chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giảm án, nhưng theo các công tố viên, Chủ tịch Aziz Yildirim của CLB Fenerbahce vẫn tiếp tục bị giam giữ chờ xét xử và có thể phải nhận mức án 75 năm tù với tội danh thành lập đường dây tội phạm và dàn xếp tỷ số. Trong khi đó, CLB Fenerbahce nhiều khả năng sẽ nhận một án phạt cấm thi đấu ở các giải châu Âu và sẽ bị tước chức vô địch giải VĐQG năm rồi.

T.NG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.