Chủ tịch FIFA bị… quân Syria tấn công

23/04/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Thế giới bóng đá vừa hết sức sửng sốt khi tài khoản Twitter chính thức của chủ tịch FIFA Sepp Blatter hôm 22.4 đăng tải về việc ông này quyết định từ chức vì tham nhũng. Tài khoản của FIFA World Cup cũng đăng tải những nội dung tương tự và sau đó một tổ chức từ Syria lên tiếng nhận trách nhiệm về việc "hack" các tài khoản.

(TNO) Thế giới bóng đá vừa hết sức sửng sốt khi tài khoản Twitter chính thức của chủ tịch FIFA Sepp Blatter hôm 22.4 đăng tải về việc ông này quyết định từ chức vì tham nhũng. Tài khoản của FIFA World Cup cũng đăng tải những nội dung tương tự và sau đó một tổ chức từ Syria lên tiếng nhận trách nhiệm về việc "hack" các tài khoản.

>> Qatar muốn hạ bệ Champions League và FIFA Club World Cup
>> FIFA kỷ luật 58 quan chức, thành viên bóng đá Trung Quốc
>> FIFA hất cẳng “cò” chuyển nhượng

Chủ tịch FIFA bị… quân Syria tấn công
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter - Ảnh: AFP

Theo Goal.com, tài khoản của ông Blatter (@SeppBlatter) mở đầu với các câu hỏi: “Tôi lấy tiền từ Hoàng tử Qatar để làm gì? Tôi là ổ bánh mì của nguồn thu gia đình?”, rồi sau đó viết tiếp: “Ngài tiểu vương của Qatar là một nhân vật hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Tôi xin lỗi vì quyết định của mình. Tôi đã làm những gì tốt nhất cho FIFA. Trong 15 năm qua, tôi đã làm việc vất vả cho tổ chức này. Tôi đã đề nghị Hoàng tử Ali Bin Al Hussein của Jordan là người sẽ kế nhiệm tôi. Gia đình hoàng gia này đã hỗ trợ rất nhiều cho FIFA”.

Cùng thời điểm, tài khoản của FIFA World Cup (@fifaworldcup) thừa nhận: “Sepp Blatter đã quyết định từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Ông Sepp Blatter đang bị cáo buộc về nhiều tội nhận hối lộ. Một email giữa Bộ Ngoại giao Qatar và ông Blatter thể hiện một số âm mưu chống lại các đội bóng”.

Ngay sau khi những dòng viết trên được đăng tải, thế giới bóng đá và nội tình FIFA bắt đầu đi tìm nguồn cơn của sự việc. Tuy nhiên, khi dư luận chuẩn bị “lên đạn” phản ứng thì một tổ chức tự xưng “Quân đội điện tử Syria” ủng hộ nhà lãnh đạo quốc gia này là Bashar Al-Assad lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động "hack" các tài khoản của FIFA.

Tổ chức này tuyên bố: “Chúng tôi đã hack các tài khoản Twitter. Các bạn không thể ngăn cản chúng tôi”. Trong khi đó, FIFA khẳng định: “Một số tài khoản của FIFA (gồm: @SeppBlatter và @fifaworldcup) đã bị hack. Nếu ai đó nghi ngờ, xin vui lòng xác nhận thông tin qua với FIFA”.

Tuy nhiên, dù sự thật được làm sáng tỏ nhưng mối nghi ngại tham nhũng trong nội tình FIFA vẫn tiếp diễn khi một thành viên của ban cố vấn cải cách chống tham nhũng cho tổ chức này là bà Alexandra Wrage quyết định rút lui.

Bà này giải thích rằng nguyên nhân dẫn đến quyết định trên xuất phát từ việc không tin FIFA sẽ nghiêm túc trong việc cải cách chống tham nhũng và thay đổi trong quản lý. Hơn nữa, vụ tấn công lại xảy giữa lúc xuất hiện nhiều cáo buộc tham nhũng đối với một số cựu quan chức của Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.