Fan Arsenal chôm đồ của vợ con Mourinho

15/05/2013 17:22 GMT+7

(TNO) Hồi cuối tháng 3, vợ HLV Jose Mourinho là Matilde và cô con gái đầu Tita đã bị trộm viếng khi thuê phòng ở khách sạn Wyndham Grand có giá 1.044 bảng một đêm. Trong lúc vợ con Mourinho ra ngoài mua sắm, đạo chích đã đột nhập và lấy trộm một chiếc laptop cùng một số vật dụng khác.

(TNO) Hồi cuối tháng 3, vợ HLV Jose Mourinho là Matilde và cô con gái đầu Tita đã bị trộm viếng khi thuê phòng ở khách sạn Wyndham Grand có giá 1.044 bảng một đêm. Trong lúc vợ con Mourinho ra ngoài mua sắm, đạo chích đã đột nhập và lấy trộm một chiếc laptop cùng một số vật dụng khác.

>> Đạo chích viếng nhà vợ con Mourinho
>> Mourinho hoàn tất hợp đồng trở lại Chelsea
>> Muốn có Mourinho, Chelsea phải trả 12 triệu bảng

Fan Arsenal chôm đồ của vợ con Mourinho
Filan (trái) là thủ phạm vụ trộm đồ của vợ con HLV Mourinho - Ảnh: Telegraph

Vừa qua, tờ Telegraph cho biết hung thủ vụ trộm đã nhận tội. Jamie Filan, 32 tuổi bị cảnh sát tóm gọn sau vài ngày ráo riết điều tra. Một điều thú vị được Mirror tiết lộ là kẻ chôm đồ này rất hâm mộ bóng đá. Chỉ có điều, Filan là CĐV của Arsenal, đội bóng kình địch với Chelsea.

Theo Telegraph, kẻ trộm đã điềm nhiên vào phòng của vợ con Mourinho sau khi biết “con mồi rời hang”. Filan đã "chôm" rất nhiều đồ với tổng giá trị lên tới 100.000 bảng. Cụ thể, Filan lấy bộ trang sức hiệu Cartier gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn có giá gộp lại là 51.450 bảng.

Ngoài ra, y còn lấy thêm một đồng hồ vàng và hoa tai hiệu Bulgari có giá 30.450 bảng, một vòng vàng đeo tay hiệu Van Cleef and Arpels giá 14.950 bảng, một dây chuyền bạch kim mặt kim cương hiệu Tiffany giá 2.450 bảng, một chiếc nhẫn hiệu Bourcheron giá 4.600 bảng, một đôi bông tai vàng đính kim cương hiệu Chaumet giá 2.750 bảng.

Không chỉ gom trang sức mà Filan còn lấy luôn Ipad 2 giá 519 bảng, Macbook pro giá 1.829 bảng và chiếc áo khoác hiệu Ermengilo Zegna giá 1.850 bảng. Có thể thấy Mourinho quen xài đồ hiệu nên vợ con ông cũng toàn xài đồ hiệu. Tất cả “chiến lợi phẩm” được Filan gom vào chiếc valy hiệu Louis Vuitton. Filen còn điềm tĩnh đến mức xách valy rời khách sạn và nhờ nhân viên lễ tân gọi điện kêu taxi đến chở đi.

Hôm 13.4, dù là ngày 13 nhưng Filan cũng không kiêng cữ gì mà đi “ăn hàng” ở một khách sạn khác và bị tóm. Từ đó, cảnh sát đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra đã xác định luôn được hắn là hung thủ vụ trộm đồ của vợ con Mourinho.

Theo cơ quan điều tra, Filan là một kẻ trộm cao cấp chuyên nghiệp. Y không thèm trộm đồ lặt vặt mà thường xuyên đi ăn hàng tại các khách sạn sang trọng và đánh hơi rất nhanh những vị khách lắm tiền mà sơ hở.

Tòa án cũng đã nhẵn mặt với Filan vì y đã phải hầu tòa 19 lần với 49 tội danh và 21 trong số đó là tội trộm cắp. Năm 2007, hắn từng bị phạt tù 5 năm vì tội mưu sát một nha sĩ.

Mặc dù luật sư đã trình bày hoàn cảnh Filan phải đi ăn trộm để trả khoản nợ 7.500 bảng vay "xã hội đen" với lãi suất cắt cổ và phải nuôi con gái, nhưng quan tòa vẫn tuyên án 31 tháng tù. Ngoài ra, Filan không được lai vãng gần các khách sạn tại London trong 5 năm sau khi ra tù.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.