FIFA không hợp tác phòng chống AIDS

05/06/2010 11:02 GMT+7

Có lẽ chưa kỳ World Cup nào Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lại chịu nhiều chỉ trích như lần này. Hôm thứ Năm vừa qua, FIFA lại phải nghe những lời phàn nàn từ cơ quan phòng chống AIDS của Nam Phi. Cơ quan này than phiền rằng FIFA không cho họ tiến hành tuyên truyền kiến thức về căn bệnh thế kỷ tại các sân vận động và những công viên dành cho fan bóng đá.

Phòng chống AIDS là mối quan tâm hàng đầu của Nam Phi - Ảnh: Getty images

Có lẽ chưa kỳ World Cup nào Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lại chịu nhiều chỉ trích như lần này. Hôm thứ Năm vừa qua, FIFA lại phải nghe những lời phàn nàn từ cơ quan phòng chống AIDS của Nam Phi. Cơ quan này than phiền rằng FIFA không cho họ tiến hành tuyên truyền kiến thức về căn bệnh thế kỷ tại các sân vận động và những công viên dành cho fan bóng đá.

“FIFA đã không cho bất cứ tổ chức xã hội nào thực hiện việc phân phát bao cao su hay tuyên truyền về sức khỏe cộng đồng ở những nơi diễn ra các trận đấu hoặc các khu vực dành cho CĐV. World Cup là một dịp tốt để kết hợp giữa thể thao với những kiến thức cần thiết về sức khỏe. Để ngăn chặn một đại dịch như AIDS, cần phải có sự chung tay của các tổ chức, nhưng FIFA lại từ chối hợp tác với chúng tôi”, đại diện cơ quan phòng chống AIDS của Nam Phi phát biểu.

Đại diện của cơ quan này cũng cho rằng “FIFA có nghĩa vụ phải hợp tác với họ trong việc đấu tranh ngăn chặn căn bệnh thế kỷ tại Nam Phi. Đây là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bệnh AIDS. Theo thống kê của cơ quan y tế Nam Phi, đất nước này hiện có 5,7 triệu người đang mang trong người virus HIV, trong khi dân số của Nam Phi là 48 triệu người.

Hồi tháng 4 vừa qua, Nam Phi đã tiến hành chương trình phòng chống AIDS một cách rất quy mô. Theo đó, chính phủ Nam Phi hy vọng có thể cấp thuốc cho 80% số người bị nhiễm HIV và tiến hành xét nghiệm cho 15 triệu người cho đến tháng 6.2011.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.