Giao hữu Anh và Tây Ban Nha có nguy cơ bị hủy

08/11/2011 16:55 GMT+7

(TNO) Trận giao hữu giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha vào ngày 13.11 (giờ VN) đứng trước nguy cơ bị hủy vì Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) thế giới (FIFA) cấm LĐBĐ Anh (FA) cho các cầu thủ mặc áo in hình hoa thuốc phiện.

Đội trưởng Frank Lampard và chiếc áo thi đấu có in hình hoa thuốc phiện - Ảnh: AFP

(TNO) Trận giao hữu giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha vào ngày 13.11 (giờ VN) đứng trước nguy cơ bị hủy vì Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) thế giới (FIFA) cấm LĐBĐ Anh (FA) cho các cầu thủ mặc áo in hình hoa thuốc phiện.

FA dự định để cho các tuyển thủ Anh mặc áo có in hoa thuốc phiện trước ngực. Đây là hành động để ghi công những binh sĩ Vương quốc Anh đã hi sinh trong thế chiến thứ 2 vì nền hòa bình thế giới. Thế nhưng ý định của FA đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ FIFA.

Theo FIFA, không một quốc gia nào được đưa biểu tượng mang tính tôn giáo, chính trị lên áo đấu...

Bất chấp phản đối của FIFA, FA vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Để không mất lòng thượng cấp, FA vừa gửi một bức thư ngỏ với mục đích xin FIFA đặc cách cho họ. Tuy nhiên một lần nữa Chủ tịch Sepp Blatter đã từ chối thẳng thừng.

Giám đốc phụ trách vấn đề các CLB của Anh, ông Adrian Bevington cho biết: "FA đã gửi một bức thư đến FIFA cách đây 3 tuần để giải thích nguyên nhân vì sao. Nhưng họ (FIFA) đã phớt lờ về vụ này. Cũng như vụ chúng tôi xin phép được cho các cầu thủ làm lễ mặc niệm 2 phút, song họ chỉ đồng ý có 1 phút. Rõ ràng FIFA đã cố tình làm khó chúng tôi".

Trong khi đó, người phát ngôn của tiền vệ đội trưởng tuyển Anh Frank Lampard cho biết: "Frank và các đồng đội của anh tỏ ra không hạnh phúc sau khi nhận được quyết định của FIFA. Có thể sắp tới chúng tôi sẽ phớt lờ với quyết định trên".

Bảo Nghi
(Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.