Hàng loạt cầu thủ Ý bị bắt do bán độ

21/12/2011 00:03 GMT+7

Cựu cầu thủ tuyển Ý và CLB Atalanta Cristiano Doni cùng 16 người khác như các cựu cầu thủ Inter Milan và AS Roma Luigi Sartor, Alessandro Zamperini, Carlo Gervasoni và Filippo Carobbio... vừa bị bắt hôm qua do liên quan đến các đường dây cá cược bất hợp pháp ở Singapore và Đông Âu để dàn xếp tỷ số ở các giải đấu bóng đá hàng đầu nước Ý.

Cựu cầu thủ tuyển Ý và CLB Atalanta Cristiano Doni cùng 16 người khác như các cựu cầu thủ Inter Milan và AS Roma Luigi Sartor, Alessandro Zamperini, Carlo Gervasoni và Filippo Carobbio... vừa bị bắt hôm qua do liên quan đến các đường dây cá cược bất hợp pháp ở Singapore và Đông Âu để dàn xếp tỷ số ở các giải đấu bóng đá hàng đầu nước Ý.

Trước đó, Doni - người từng 7 lần khoác áo tuyển Ý và ghi hơn 100 bàn thắng cho Atalanta - bị cấm thi đấu 3 năm rưỡi, trong khi CLB Atalanta sau khi thăng hạng Serie A đã khởi đầu mùa giải mới với 6 điểm trừ từ Ủy ban Kỷ luật của LĐBĐ Ý.

Roberto Di Martino, công tố viên ở Cremona, cho biết hiện cuộc điều tra đang tập trung vào các trận đấu ở Serie B mùa trước, trong đó có Atalanta. Ngoài ra, 3 trận đấu ở Serie A năm ngoái (Brescia - Bari, Brescia - Lecce, Napoli - Sampdoria) và một số trận ở Serie C cũng đang trong tầm ngắm của cuộc điều tra mang tên “Last Bet”.

Mới nhất là vụ hậu vệ Simone Farina của CLB Gubbio vừa trình báo với cảnh sát khi nhận được đề nghị trả 260 ngàn USD để dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Cesena ở Cúp QG Ý vào ngày 30.11. UEFA cho biết đang chờ đợi những kết quả của cuộc điều tra trước khi đưa ra quyết định.

Cũng hôm qua, Sevilla đối mặt với nguy cơ khủng hoảng khi chủ tịch của CLB là Jose Maria del Nido vừa bị tòa án Malaga tuyên phạt 7 năm rưỡi tù giam về tội lừa đảo, tham nhũng và biển thủ công quỹ từ năm 1999-2003 khi đang làm luật sư cho chính quyền thành phố Marbella.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.