Hertha Berlin phủ nhận bê bối tình dục của các cầu thủ

23/08/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Hertha Berlin là đội bóng tân binh của Bundesliga mùa này và có sự khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 6-1 trước Frankfurt vòng khai mạc. Thế nhưng, họ đang trở thành đề tài gây xôn xao tại nước Đức vì bê bối tình dục mới bị phanh phui.

(TNO) Hertha Berlin là đội bóng tân binh của Bundesliga mùa này và có sự khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 6-1 trước Frankfurt vòng khai mạc. Thế nhưng, họ đang trở thành đề tài gây xôn xao tại nước Đức vì bê bối tình dục mới bị phanh phui.

>> WAGs tại Premier League bị xâm hại tình dục
>> Neymar đóng phim bị quấy rối tình dục
>> Bố của Gary Neville bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục

Hertha Berlin phủ nhận bê bối tình dục của các cầu thủ
Một cô gái đã tố cáo các cầu thủ Hertha Berlin tán tỉnh cô - Ảnh: BZ

Theo BZ, một thiếu nữ 16 tuổi được gọi là Lolita đã tố cáo chuyện các cầu thủ lương cao hàng đầu của Hertha Berlin đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã với cô. Danh tính của các cầu thủ này chưa được BZ công khai vì lý do luật pháp, nhưng họ nhấn mạnh chắc chắn có 5 cầu thủ Hertha dính vào bê bối này.

Người của tờ BZ cho biết: “Cô gái đó vẫn còn đi học và chúng tôi có trách nhiệm cần bảo vệ cô bé nhưng giờ chưa phải là lúc nêu tên các cầu thủ. Họ có đòi quan hệ tình cảm vượt mức cho phép chưa? Có. Quan hệ với một cô gái 16 tuổi ư? Đúng luôn. Trong số họ có những người đã lập gia đình? Chính xác”. BZ cho biết vụ này xảy ra vào tháng 4 và họ cũng đăng hình nạn nhân được giấu mặt.

Lolita là con gái của một thương gia giàu có và cô cho biết trên BZ một cách rất bức xúc: “Tôi rất ngạc nhiên khi các cầu thủ của Hertha Berlin đề nghị chuyện khiếm nhã với tôi, thậm chí có người đã có vợ hay bạn gái nhưng họ vẫn làm điều đáng xấu hổ đó”. Nạn nhân cũng cho biết còn có trong tay những lời tán tỉnh khiếm nhã của các cầu thủ trên Facebook.

Tờ BZ đưa vụ này ra vào giữa tuần và nó tạo cú sốc với người Đức. Ngay lập tức, ban lãnh đạo Hertha đã có ý kiến. Trong cuộc họp báo với hàng chục phóng viên tham gia, ông Michael Preetz, tổng giám đốc của Hertha Berlin cho rằng đây là một vụ bôi nhọ danh tiếng đội bóng đồng thời cũng từ chối bình luận về đời tư các cầu thủ.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.