Học viện của Becks tại Mỹ đóng cửa

08/02/2010 10:48 GMT+7

Năm 2005, tiền vệ David Beckham sáng lập học viện bóng đá mang tên anh tại Los Angeles (Mỹ). Sự kiện trên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cánh báo chí trên toàn thế giới. Ngay cả Simon Fuller, người sáng lập chương trình “American Idol, cũng đến dự và phát biểu trong lễ khánh thành. Đó có thể xem là một bước đệm của cầu thủ người Anh trước khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ cho CLB Los Angeles Galaxy vào năm 2007.

Tình hình suy thoái kinh tế đã khiến học viện của Beckham đóng cửa

Năm 2005, tiền vệ David Beckham sáng lập học viện bóng đá mang tên anh tại Los Angeles (Mỹ). Sự kiện trên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cánh báo chí trên toàn thế giới. Ngay cả Simon Fuller, người sáng lập chương trình “American Idol, cũng đến dự và phát biểu trong lễ khánh thành. Đó có thể xem là một bước đệm của cầu thủ người Anh trước khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ cho CLB Los Angeles Galaxy vào năm 2007.

Tuy nhiên chỉ sau 5 năm hoạt động, học viện bóng đá David Beckham bất ngờ đóng cửa ngay trước kỳ Giáng sinh vừa qua. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng phải bàn cãi nếu như Becks hay một thành viên trong ban lãnh đạo ra thông báo chính thức trước báo chí về quyết định đóng cửa học viện. Đằng này, chẳng có một thông tin nào được đưa ra. Việc đóng cửa học viện bóng đá David Beckham đã khiến nhiều nhân viên làm việc tại đây bỗng chốc trở thành những người thất nghiệp.

Nguyên nhân chính của việc đóng cửa học viện bóng đá David Beckham được tin là vì tình trạng suy thoái kinh tế trong năm qua của Mỹ. Những thâm hụt nặng nề về tài chính đã khiến học viện bóng đá này ngừng hoạt động.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.