Lỗi hẹn với Hiddink

15/03/2010 08:32 GMT+7

HLV Guus Hiddink (ảnh) sẽ không xuất hiện tại World Cup 2010, ít ra trong cương vị HLV tuyển Bờ Biển Ngà (BBN). Mới đây, chiến lược gia lão làng người Hà Lan đã từ chối lời mời dẫn dắt tuyển BBN tại World Cup 2010, bất chấp việc tiền đạo Drogba, học trò cũ của Hiddink ở Chelsea, đã hết lời thuyết phục ông ngồi vào chiếc ghế nóng của BBN.

HLV Guus Hiddink (ảnh) sẽ không xuất hiện tại World Cup 2010, ít ra trong cương vị HLV tuyển Bờ Biển Ngà (BBN). Mới đây, chiến lược gia lão làng người Hà Lan đã từ chối lời mời dẫn dắt tuyển BBN tại World Cup 2010, bất chấp việc tiền đạo Drogba, học trò cũ của Hiddink ở Chelsea, đã hết lời thuyết phục ông ngồi vào chiếc ghế nóng của BBN.

Quyết định của Hiddink đã làm đảo chiều báo chí khi có thông tin HLV có biệt danh “phù thủy” đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển nước này tại VCK World Cup 2010 cách đây ít hôm.

Theo tờ De Telegraaf, HLV Hiddink đưa ra quyết định cuối cùng như trên sau cuộc thảo luận với chủ tịch LĐBĐ BBN, ông Jacques Anouma. “Đó là một quyết định khó tránh khỏi sự bàn tán xôn xao từ dư luận. Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng công việc dẫn dắt tuyển BBN không là một nhiệm vụ dễ dàng”, Hiddink cho biết.

Ông còn cho biết rằng ông muốn có thời gian chuẩn bị với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn, đội ông bắt đầu công việc vào đầu tháng 8.2010. Như vậy, BBN lúc này buộc phải quay lại với chiến dịch chiêu mộ HLV.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.