Mafia Trung Quốc nhúng tay vào bán độ ở La Liga

21/05/2013 03:00 GMT+7

Bóng đá thế giới hôm qua rúng động khi báo giới Tây Ban Nha đồng loạt tiết lộ mafia Trung Quốc đã nhúng tay vào việc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa chủ nhà Levante và Deportivo ở vòng 31 La Liga diễn ra ngày 13.4.

Bóng đá thế giới hôm qua rúng động khi báo giới Tây Ban Nha đồng loạt tiết lộ mafia Trung Quốc đã nhúng tay vào việc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa chủ nhà Levante và Deportivo ở vòng 31 La Liga diễn ra ngày 13.4.

Hồi đầu tháng này, những nghi vấn về việc trận đấu trên bị bán độ được đẩy lên đỉnh điểm khi cầu thủ Barkero (Levante) công khai chỉ trích một số đồng đội thi đấu thiếu tích cực khiến đội nhà dễ dàng bị dẫn trước 3-0 chỉ sau 30 phút hiệp 1, trước khi nhận thất bại chung cuộc 0-4.

Hơn nữa, trước khi trận đấu diễn ra, Deportivo rất cần 3 điểm để chạy đua trụ hạng, trong khi Levante không còn mục tiêu phấn đấu. Người đứng đầu La Liga là Javier Tebas cũng khẳng định tình trạng một số đội bóng ở nhóm cuối bảng “mua” điểm ở những vòng đấu cuối để trụ hạng diễn ra rất phổ biến nhưng không tìm ra bằng chứng để đưa ra án phạt.

Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, sau khi những nghi vấn loan tải, các công tố viên thuộc cơ quan chống tham nhũng Tây Ban Nha đã bí mật tiến hành một cuộc điều tra về một số tiền cao bất thường được đặt vào tỷ số 3-0 nghiêng về Deportivo trong hiệp 1.

Từ manh mối này, công tố viên phát hiện số tiền đặt vào tỷ lệ trên đều có liên quan đến mafia Trung Quốc. Công tố viên Jose Felix Diaz cho biết cuộc điều tra cho thấy mafia Trung Quốc cũng có liên hệ với một số cầu thủ của Levante, gồm trung vệ Ballesteros, tiền vệ Juanlu, hậu vệ trái Juanfran và thủ môn Munua - những cầu thủ chơi dưới sức mình ở trận này.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.