Mẻ lưới lớn của Interpol

17/07/2010 22:54 GMT+7

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã tung một mẻ lưới lớn, triệt phá gần 800 ổ cá cược bất hợp pháp tại nhiều nước ở châu Á, bắt giữ hơn 5.000 người và thu giữ khoảng 10 triệu USD tiền mặt.

Tang vật được Interpol trưng bày sau cuộc bố ráp các tổ chức cá cược trong chiến dịch SOGA III - Ảnh: Reuters

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã tung một mẻ lưới lớn, triệt phá gần 800 ổ cá cược bất hợp pháp tại nhiều nước ở châu Á, bắt giữ hơn 5.000 người và thu giữ khoảng 10 triệu USD tiền mặt.

Chiến dịch SOGA III

Đây không phải lần đầu tiên Interpol - cơ quan điều phối hoạt động cảnh sát quốc tế có trụ sở tại thành phố Lyon, Pháp - truy quét các tổ chức tội phạm liên quan tới các hoạt động cá cược bóng đá bất hợp pháp tại châu Á. Trước đó, vào các năm 2007 và 2008, trong chiến dịch SOGA I và SOGA II, Interpol cũng đã bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm cá cược bóng đá có dính líu tới nạn rửa tiền và mại dâm. Tuy nhiên, SOGA III mới được xem là chiến công ngoạn mục nhất của Interpol. Nhà phân tích của BBC News, Rachel Harvey - thường trú tại Bangkok, Thái Lan -  nhận định: “Đây là chiến dịch chưa có tiền lệ, khi cảnh sát các nước có sự hợp tác rất chặt chẽ, hành động đồng loạt và chính xác đến từng chi tiết một, trước một diện điều tra trải rộng qua nhiều quốc gia khác nhau”.

Theo ông Jean-Michel Louboutin, Giám đốc điều hành cảnh sát mạng của Interpol, cho biết: “Chiến dịch SOGA III được triển khai đồng loạt tại 4 nước là Trung Quốc (bao gồm cả 2 vùng lãnh thổ Hồng Kông và Macau), Malaysia, Singapore và Thái Lan từ ngày 11.6 tới 11.7. Sau chỉ một tháng điều tra, lực lượng cảnh sát tại 4 nước đã tấn công gần 800 hang ổ cá độ bất hợp pháp, tịch thu gần 10 triệu USD. Tang vật thu được còn có nhiều xe ô tô, điện thoại di động, thẻ tín dụng ngân hàng và máy vi tính… Kết quả mà chúng tôi thu được hết sức ấn tượng, nếu xét về số lượng người bị bắt, số lượng tang vật bị tịch thu trong vỏn vẹn một tháng điều tra trong sự phối hợp nhịp nhàng giữa cảnh sát các nước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chiến dịch này sẽ gây nên tác động lâu dài đối với các tổ chức tội phạm có tổ chức”.

Ông Louboutin cũng cho biết: “Theo các chứng cứ điều tra cho thấy, các sòng cá cược bất hợp pháp này đã tổ chức đánh cá lên tới hơn 155 triệu USD chỉ riêng trong mùa World cup vừa qua”. Bản thông cáo báo chí của Interpol cũng cho thấy Trung Quốc là quốc gia có nạn cá cược bất hợp pháp lớn nhất ở châu Á dù luật pháp nước này ngăn cấm chuyện đánh bạc và cá độ bóng đá. Cuối tuần trước, cảnh sát Trung Quốc cũng cho biết, họ vừa đánh sập một mạng lưới cá cược bất hợp pháp khổng lồ thông qua mạng internet với tổng số tiền luân chuyển đặt cược lên đến gần 100 tỉ NDT (khoảng 14,76 tỉ USD).

Chi tiết chiến dịch SOGA III

- 793 cuộc bố ráp tại các ổ cá cược ở Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore
- 5.007 người bắt giữ
- Tổng số tiền đặt cược bị thu giữ: 155.541.216 USD
- Tổng số tiền mặt bị tịch thu: 9.984.868 USD
Nguồn: Interpol

Như vậy, tính đến nay, theo Interpol, tổng cộng cả 3 đợt truy quét trong chiến dịch mang tên SOGA, đã bắt giữ gần 7.000 người có liên quan và tịch thu hơn 26 triệu USD. Trong đó, Hồng Kông là nơi có số lượng người bị bắt nhiều nhất với 235 người có độ tuổi từ 16 đến 79. Những người này đã tham gia cá cược với tổng số tiền rất lớn, gần 46,5 triệu USD và sử dụng đến 77 máy tính để đặt cược các trận đấu ở World Cup.

Theo Interpol, trong đợt truy quét này họ chỉ đánh vào các ổ cá cược và tổ chức tội phạm. Sắp tới, diện điều tra sẽ còn mở rộng, trong đó có liên quan tới việc làm rõ liệu các ổ cá cược bất hợp pháp này có tham gia tổ chức dàn xếp tỷ số các trận bóng hay không. Bởi thực tế, riêng tại Hồng Kông lẫn Trung Quốc, thời gian qua cảnh sát cũng đã phanh phui ra nhiều vụ các tổ chức tội phạm đã hối lộ các quan chức liên đoàn bóng đá và cầu thủ, HLV để làm độ rất nhiều trận đấu ở giải VĐQG. Chấn động nhất có lẽ là vụ cựu Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Nan Yong và nhiều quan chức khác trong liên đoàn đã bị bắt giữ  vì tội tham nhũng… Trong khi đó, tại Singapore cảnh sát cũng bắt giữ 36 người tình nghi cá cược bất hợp pháp hồi cuối tuần trước, với tổng số tiền đặt cược lên tới gần 1,1 triệu USD. Tương tự, tại Thái Lan ngay trong tuần này, cảnh sát đã bắt giữ 1.782 người với số tiền luân chuyển giao dịch đặt cược và chung độ vào khoảng 3,6 triệu baht (112.204 USD)…

Cú sốc cho thị trường cá cược chợ đen

Như Interpol tuyên bố, những chiến dịch truy quét tội phạm được thực hiện rất mạnh tay và quyết liệt này sẽ là một đòn giáng mạnh vào những tổ chức cá cược bất hợp pháp có hoạt động ngày càng bành trướng. Được biết, tại châu Âu, hồi tháng 11 năm ngoái, cơ quan điều tra tại thành phố Bochum, Đức cũng bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây cá cược bất hợp pháp và tổ chức dàn xếp tỷ số. Những tổ chức này đều có chân rết và mối quan hệ với các tổ chức cá cược tại châu Á.

 

Sau khi World Cup kết thúc, các ủy viên công tố viên ở thành phố Bochum cũng công bố mở rộng diện điều tra và trong đó đang nghi ngờ có thêm khoảng 270 trận đấu tại nhiều quốc gia có khả năng đã bị dàn xếp kết quả với hơn 250 người có liên can. Theo đó, cơ quan điều tra cho rằng có ít nhất 1,5 triệu euro được các tổ chức tội phạm hối lộ cho các trọng tài, cầu thủ… nhằm làm độ để thu lợi bất chính khoảng 7,5 triệu euro.

Hàng loạt những vụ phanh phui cá độ bất hợp pháp, mua bán độ đã khiến sự nghi ngờ về một sự thao túng của giới tội phạm đến kết quả các trận đấu bóng đá khắp thế giới ngày càng gia tăng. Ngay cả ở World Cup, mới đây chính FIFA thông qua hệ thống cảnh báo sớm của mình cũng tỏ ý nghi ngờ các cầu thủ Nigeria đã bán độ một số trận ở World Cup. 

* Với việc Interpol mạnh tay trấn áp nạn cá cược bất hợp pháp, các hãng cá cược được cấp phép hoạt động công khai sẽ nhờ đó không bị mất đi một nguồn thu lớn mà lâu nay thường chảy vào túi của các tổ chức tội phạm thông qua các hình thức cá cược bất hợp pháp. Được biết, nhiều nước trên thế giới đã cho hợp pháp hóa cá cược và đánh bạc trên mạng, vì đây là một mảnh đất màu mỡ để thu lợi rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có nhiều nước như Pháp chỉ cho phép một cách hạn chế, như vừa qua họ chỉ cho giới cá cược tham gia đặt cược trong 1 tháng World Cup mà thôi. Nhưng ở Anh thì rất phổ biến với các hãng cá cược được cho công khai hoạt động.

* Tại VCK World Cup vừa qua, Interpol cũng tham gia hỗ trợ các công tác bảo vệ an ninh các đội tuyển cùng với cảnh sát nước chủ nhà Nam Phi. Interpol đã cử một nhóm gồm 50 chuyên gia đến từ 32 quốc gia tham dự VCK, và có tên gọi là “IMEST”. Nhóm này đã hỗ trợ, chia sẻ các thông tin tình báo với lực lượng an ninh Nam Phi, phục vụ an toàn công tác bảo vệ an ninh. Ngoài ra, nhóm này cũng thu thập các thông tin phục vụ điều tra các hoạt động cá cược bất hợp pháp, dàn xếp tỷ số...

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.