Moggi xài “sim Thụy Sỹ”

18/04/2010 10:32 GMT+7

Trong những ngày trước, cựu GĐĐH của Juventus, Luciano Moggi (ảnh) đã cung cấp cho cơ quan điều tra 75 đoạn ghi âm ghi lại các cuộc trao đổi giữa trọng tài và quan chức các CLB (trong đó có Milan, Inter, Roma và nhiều đội bóng nhỏ khác). Nhưng 75 đoạn ghi âm đó không có giọng của Moggi hay bất kỳ quan chức nào của Juventus thời điểm mùa bóng 2004-2005.

Trong những ngày trước, cựu GĐĐH của Juventus, Luciano Moggi (ảnh) đã cung cấp cho cơ quan điều tra 75 đoạn ghi âm ghi lại các cuộc trao đổi giữa trọng tài và quan chức các CLB (trong đó có Milan, Inter, Roma và nhiều đội bóng nhỏ khác). Nhưng 75 đoạn ghi âm đó không có giọng của Moggi hay bất kỳ quan chức nào của Juventus thời điểm mùa bóng 2004-2005.

Nhưng hôm thứ 6, các công tố viên đã yêu cầu Moggi phải giải thích trong việc dùng “sim Thụy Sỹ” liên hệ với các trọng tài, trong đó có Bergamo - người điều phối trọng tài. Sở dĩ Moggi muốn dùng sim của một công ty Thụy Sỹ để liên lạc với trọng tài vì sợ bị nghe lén.

Có một đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa Bergamo và Moggi được nêu ra yêu cầu Moggi cung cấp lại mã số sim và sau đó là các đoạn nói về trọng tài, trận đấu... Việc điều trần vẫn chưa có kết quả cụ thể. Báo chí Ý hy vọng vào phiên tòa ngày thứ ba sẽ có chuyển biến khi xuất hiện thêm các nhân chứng đặc biệt, có thể đó là Ancelotti, cựu HLV Juve và Milan.

N.M (Dello Sport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.