Một HLV bị bắn chết ở Colombia

18/08/2010 00:00 GMT+7

Bạo lực liên quan đến bóng đá tiếp tục hoành hành ở đất nước Colombia sau khi HLV Alvaro Poveda của đội U.15 Acacias bị bắn chết sau trận đấu trong khuôn khổ giải U.15 quốc gia ở tỉnh Meta, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km.

Bạo lực liên quan đến bóng đá tiếp tục hoành hành ở đất nước Colombia sau khi HLV Alvaro Poveda của đội U.15 Acacias bị bắn chết sau trận đấu trong khuôn khổ giải U.15 quốc gia ở tỉnh Meta, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km.

Đài phát thanh Caracol cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được hung thủ gây án và chỉ cung cấp một số thông tin ít ỏi về vụ nổ súng.

Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ hoặc HLV bị bắn chết ở đất nước nổi tiếng với nạn buôn bán ma túy và có nhiều băng đảng tội phạm. Gây chú ý nhất là vụ hậu vệ của tuyển Colombia - Andres Escobar bị bắn chết sau khi đá phản lưới nhà trong trận thua tuyển Mỹ 1-2 ở World Cup 1994.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.