Mourinho bị “treo giò” 2 trận do "chọc mắt đối thủ"

06/10/2011 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.10 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã ra quyết định cấm chỉ đạo hai trận đối với “Người đặc biệt” Jose Mourinho sau hành vi chọc tay vào mắt trợ lý HLV của Barcelona trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày 17.8.

HLV Jose Mourinho đã có hành động không đẹp với trợ lý HLV của Barcelon Tito Vilanova - Ảnh: Reuters

(TNO) Sáng nay 6.10 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã ra quyết định cấm chỉ đạo hai trận đối với “Người đặc biệt” Jose Mourinho sau hành vi chọc tay vào mắt trợ lý HLV của Barcelona trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày 17.8.

Theo đó, ngoài việc bị “treo” quyền chỉ đạo, Ủy ban Kỷ luật của RFEF còn buộc Mourinho phải nộp phạt 800 USD cho hành vi nói trên.

Ở trận đấu trên, trong một tình huống xô xát giữa một số cầu thủ hai đội, Mourinho cũng nhảy vào tham gia và bất ngờ dùng tay chọc vào mắt trợ lý HLV của đội bóng xứ Catalan là Tito Vilanova khiến mọi người khá sửng sờ.

Tuy nhiên, Vilanova cũng không phải loại vừa khi lập tức nhảy vào xô đẩy và muốn “ăn thua đủ” với HLV của Real Madrid. Vì vậy, Tito Vilanova cũng bị “treo” một trận và nộp phạt với số tiền tương tự Mourinho. Hai đội bóng Real Madrid và Barcelona cũng lần lượt bị phạt 240 USD và 120 USD.

Hành vi của Mourinho sau đó được loan tải khắp trên mạng internet và bản thân ông này chịu nhiều áp lực chỉ trích từ dư luận và chính cổ động viên Real Madrid, thậm chí họ còn đòi ban lãnh đạo đội bóng phải lập tức sa thải nhà cầm quân “đặc biệt” này.

Như vậy, với án phạt này, Mourinho (người cũng đang thụ án cấm chỉ đạo ba trận ở Champions League) sẽ vắng mặt ở trận tiếp đón Real Betis và chuyến làm khách trên sân “hiện tượng” Malaga ở La Liga. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real Madrid có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào bởi trước đó, theo thông báo của RFEF, nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ bị cấm chỉ đạo đến 12 trận (gần bằng 1/3 số lượng trận đấu ở một mùa La Liga).

Vì thế, án phạt được cho là khá nhẹ này cũng đồng nghĩa với việc “cứu” sự nghiệp của “Người đặc biệt” ở sân Bernabeu.

 
Án phạt cấm chỉ đạo hai trận đối với Jose Mourinho vẫn còn quá nhẹ - Ảnh: Reuters

Ở trận này, Barcelona thắng Real Madrid 3-2 và đoạt cúp sau tổng tỷ số hai lượt trận đi và về là 5-4. Ba cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận này là Marcelo, Ozil (Real Madrid) và David Villa (Barcelona) cũng đều nhận án treo giò một trận. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.