Nadal từng tán tỉnh… Murray

15/11/2013 15:46 GMT+7

(TNO) Trước đến giờ, khán giả chỉ biết đến một tay vợt luôn có những trò đùa vui nhộn trên sân là Novak Djokovic. Nhưng nay, có lẽ người ta phải bổ sung thêm Rafael Nadal vào danh sách những tay vợt thích làm trò cười.

(TNO) Trước đến giờ, khán giả chỉ biết đến một tay vợt luôn có những trò đùa vui nhộn trên sân là Novak Djokovic. Nhưng nay, có lẽ người ta phải bổ sung thêm Rafael Nadal vào danh sách những tay vợt thích làm trò cười.

>> Nadal gặp Djokovic ở chung kết ATP World Tour Finals 2013
>> Nadal lại đánh bại Federer
>> Murray yêu Arsenal nhưng lại tập với Chelsea

Nadal từng tán tỉnh… Murray
Nadal (phải) cũng có khiếu hài hước không kém ai - Ảnh: AFP

Khác với Djokovic, người luôn có những hành động vui nhộn trên sân để mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thì Nadal lại có cách đùa rất độc đáo. Điều này được chính tay vợt hạng 4 thế giới Andy Murray tiết lộ trong lúc trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình The Jonathan Ross.

Theo lời kể của Murray, Nadal từng có những dòng tin nhắn mang nội dung “tán tỉnh” anh lúc cả hai có mặt tại thành phố New York (Mỹ). Chuyện xảy ra trong lúc Murray đang dùng bữa tối tại một nhà hàng, và đặc biệt có sự hiện diện của cô bạn gái xinh đẹp Kim Sears. Khi đó, tay vợt người Scotland bất ngờ nhận được tin nhắn từ một đầu số lạ.

“Ôi, lạy Chúa, Murray, cậu thật hấp dẫn trong buổi tối hôm nay. Nhưng thật tiếc cậu lại đi cùng với bạn gái”, Murray kể lại về tin nhắn mang nội dung tán tỉnh mình.

Do có sự hiện diện của Kim Sears lúc đó nên Murray quyết định không kể cho bạn gái nghe vì sợ điều này có thể phá hỏng giây phút thư giãn của hai người. Sau đó, Murray cố tình lờ đi tin nhắn và bỏ điện thoại vào túi và quay lại bàn ăn.

Trong lúc nhìn xung quanh như dò xem ai là thủ phạm, Murray chợt phát hiện Nadal cũng có mặt trong nhà hàng, tay đang cầm điện thoại, đồng thời thỉnh thoảng quan sát nhà vô địch Wimbledon 2013 nhưng không hé lấy một lời.

Tới đây, Murray như tìm ra được thủ phạm gửi dòng tin nhắn tán tỉnh anh, đó chính là Nadal. Dù vậy, Murray không hề trách khứ hay phàn nàn gì người đồng nghiệp, bởi anh biết đây chỉ là một trò đùa.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.