Park từng suýt tới Chelsea

24/03/2010 10:29 GMT+7

Chủ nhật qua, Park Ji-sung đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho M.U trong trận gặp Liverpool. Các CĐV M.U không bao giờ quên các cầu thủ từng phá lưới Liverpool, đó là lý do Forlan vẫn còn được nhớ tới.

Chủ nhật qua, Park Ji-sung đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho M.U trong trận gặp Liverpool. Các CĐV M.U không bao giờ quên các cầu thủ từng phá lưới Liverpool, đó là lý do Forlan vẫn còn được nhớ tới.

Nếu tình yêu của các CĐV đến với anh từ từ thì ông Ferguson từ trước đến nay vẫn đánh giá anh rất cao. Khởi đầu mùa bóng 2005-06, ông đã nói rằng Park là một phần không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng bộ ba tấn công giữa anh với Rooney, Ronaldo.

Theo đúng như hoạch định của HLV Hiddink thì Park không đến M.U vào mùa hè 2005 mà sẽ đến Chelsea. Hồi đó, Hiddink và Park là thầy trò với nhau tại CLB Hà Lan PSV. Giữa PSV và Chelsea có mối quan hệ đồng minh. Hiddink đã thu xếp cho Park đến Chelsea mùa hè 2006 sau khi chơi thêm cho PSV một mùa nữa.

Nhưng Park đã không thể từ chối được cú điện thoại của ông Ferguson hè 2005. “Khi quyết định tới Old Trafford, cảm giác của tôi rất day dứt vì đã phản bội lại ông Hiddink. Ông ấy là người thầy vĩ đại của tôi”, Park nhớ lại. Chính Hiddink phát hiện ra Park và giúp anh tỏa sáng tại World Cup 2002, rồi cũng Hiddink đưa anh đến PSV sau đó để phát triển kỹ năng chơi bóng. 

Nhưng giờ thì Park không hề hối hận về quyết định đến M.U nữa.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.