Sân nhà của Inter và AC Milan xuất hiện chuột chết

27/08/2013 16:53 GMT+7

(TNO) Sân vận động nổi tiếng Giuseppe Meazza, mái nhà chung của Inter Milan và AC Milan đang có dấu hiệu bị bỏ bê không ai coi sóc sau khi các cổ động viên tìm thấy… xác của một con chuột bị chết ngay trên khán đài.

(TNO) Sân vận động nổi tiếng Giuseppe Meazza, mái nhà chung của Inter Milan và AC Milan đang có dấu hiệu bị bỏ bê không ai coi sóc sau khi các cổ động viên tìm thấy… xác của một con chuột bị chết ngay trên khán đài.

>> AC Milan gục ngã, Juventus thắng nhẹ nhàng
>> Inter Milan, AS Roma và Napoli khởi đầu thuận lợi
>> AC Milan chiếm ưu thế trước lượt về vòng play-off Champions League

Sân nhà của Inter và AC Milan xuất hiện chuột chết
Một chú chuột đã chết được cổ động viên phát hiện trên khán đài sân Giuseppe Meazza - Ảnh: Panorama.it

Sự việc này được phát giác trong trận Inter Milan thắng Genoa 2-0 trong khuôn khổ vòng 1 của Serie A mùa bóng 2013-2014 diễn ra ngày 25.8. Khi đó, một cổ động viên đã phát hiện chú chuột nằm chết ngay phía dưới của hàng ghế trên khu vực khán đài không biết từ lúc nào. Ngay lập tức, anh này đã chụp ảnh lại và gửi đến trang Panorama.it như một lời cảnh báo cho công tác bảo dưỡng sân.

Chuyện sẽ không có gì đáng phải bàn đến nếu Giuseppe Meazza không phải một trong những sân bóng đá lớn và danh tiếng nhất nhì tại Ý. Với một sân đấu tầm cỡ như vậy thì điều này khó có thể chấp nhận được. Hơn hết, việc để một loài gặm nhắm xuất hiện rồi chết tại đây có lỗi rất lớn thuộc về bộ phẩn quản lý của sân khi đã lơ là không chú tâm đến việc kiểm tra các khán đài.

Đáng nói hơn, tấm ảnh sân Giuseppe Meazza có chuột chết chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2015-2016 của sân vận động này.

Theo trang Tuttosport, Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đang có ý định nộp đơn lên UEFA để xin đăng cai trận chung kết Champions League 2015-2016 tại sân Meazza. Dù vậy, không đơn giản để sân nhà của Inter Milan và AC Milan có thể giành được quyền đăng cai bởi còn rất nhiều đơn vị khác muốn tổ chức sự kiện này.

Lần gần nhất một sân vận động của Ý tổ chức trận chung kết Champions League là vào năm 2009 giữa Barcelona và AC Milan. Khi đó, sân Olimpico tại thủ đô Rome là đơn vị giành quyền tổ chức trận đấu.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.