Sắp mở cuộc điều tra Qatar “mua” World Cup 2022

03/06/2011 01:16 GMT+7

Hôm qua, sau khi ông Sepp Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA, những tranh cãi xung quanh việc Qatar dùng tiền hối lộ các quan chức để lấy phiếu ủng hộ đăng cai World Cup 2022 lại bùng lên.

Chủ tịch Sepp Blatter sẽ đau đầu trước cáo buộc Qatar “mua” World Cup 2022 - Ảnh: Reuters

Hôm qua, sau khi ông Sepp Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA, những tranh cãi xung quanh việc Qatar dùng tiền hối lộ các quan chức để lấy phiếu ủng hộ đăng cai World Cup 2022 lại bùng lên.

Chủ tịch LĐBĐ Đức Theo Zwanziger (một trong những thành viên có ảnh hưởng lớn ở FIFA) đã trực tiếp điện thoại cho ông Sepp Blatter để yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ đất nước nhỏ bé của vùng Trung Đông giành quyền đăng cai World Cup 2022 một cách đáng ngờ.

Ông Zwanziger nhấn mạnh: “Có một mối nghi ngờ nhất định về việc Qatar nhận được rất nhiều phiếu bầu trước những đối thủ đầy tiềm năng. Tôi hy vọng rằng sau những cáo buộc, cuộc bỏ phiếu chọn nước chủ nhà World Cup 2022 cần được xem xét lại”.

Ngay sau đó Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc lập tức lên tiếng yêu cầu tổ chức lại việc bỏ phiếu bầu đăng cai World Cup 2022. Theo Reuters, FIFA chắc chắn sẽ phải giải quyết minh bạch tất cả những cáo buộc tham nhũng gần đây, nếu không sẽ rơi vào tình trạng bị các nhà tài trợ tẩy chay, nội bộ rối loạn.

Trước tình hình này, ông Sepp Blatter cho biết đã mời cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cùng một số danh thủ bóng đá khác tham gia vào một ủy ban độc lập dưới sự điều hành của huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff để giám sát việc giải quyết những bê bối tham nhũng gần đây ở FIFA, trong đó có việc Qatar đăng cai World Cup 2022.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.