Tạm đình chỉ công tác 6 thành viên

22/10/2010 01:05 GMT+7

Hôm qua, Ủy ban Các vấn đề đạo đức của FIFA đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá đối với 6 thành viên ban chấp hành của tổ chức này do liên quan đến vụ bán phiếu bầu trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022.

Ông Jerome Valcke, Tổng thư ký FIFA (phải), trả lời phỏng vấn báo chí về vụ bán phiếu bầu hôm 20.10 - Ảnh: AFP

Hôm qua, Ủy ban Các vấn đề đạo đức của FIFA đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá đối với 6 thành viên ban chấp hành của tổ chức này do liên quan đến vụ bán phiếu bầu trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022.

Theo đó, ông Amos Adamu (người Nigeria) và Reynald Temarii (Chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương) tạm thời bị loại khỏi danh sách bỏ phiếu bầu để chờ kết quả điều tra của FIFA. Còn 4 thành viên khác là Slim Aloulou (Tunisia), Ismael Bhamjee (Botswana), Ahongalu Fusimalohi (Tonga) và Amadou Diakite (Mali) sẽ không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Trước đó, tờ Sunday Times (Anh) đã đăng tải những đoạn video ghi hình phóng viên tờ báo này nhập vai người môi giới đến gặp Amos Adamu và Reynald Temarii để bàn chuyện mua phiếu bầu cho một số quốc gia đang chạy đua đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022 với giá từ 500.000 đến 1,5 triệu bảng. Tờ báo của Anh cũng vừa cung cấp bản sao đoạn băng nói trên theo yêu cầu của FIFA.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, theo AP, một số quốc gia đang chạy đua đăng cai World Cup 2018 có liên quan đến vụ việc mua bán phiếu bầu cũng đang hết sức lo lắng, bởi nếu FIFA có chứng cứ mua phiếu bầu chắc chắn quốc gia có liên quan sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Hiện tại có 2 quốc gia đang được FIFA đặt trong tầm ngắm, nhưng chưa công bố tên do phải chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. 

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.