Tây Ban Nha và Hà Lan bị phạt tiền

04/08/2010 09:14 GMT+7

LĐBĐ Tây Ban Nha và Hà Lan đã phải nhận án phạt của FIFA vì những vi phạm của cầu thủ trong trận chung kết World Cup 2010.

Heitinga nhận đến 2 thẻ vàng trong trận chung kết World Cup

LĐBĐ Tây Ban Nha và Hà Lan đã phải nhận án phạt của FIFA vì những vi phạm của cầu thủ trong trận chung kết World Cup 2010.

FIFA cho biết LĐBĐ Hà Lan phải nộp 14.480 USD sau khi 8 cầu thủ của họ nhận thẻ vàng, bao gồm cả hậu vệ John Heitinga, người nhận đến 2 thẻ.

Trong khi đó, với 5 thẻ vàng, LĐBĐ Tây Ban Nha phải nộp phạt 9.650 USD. Quy định của FIFA có một điều khoản về việc quản lý kém, trong đó buộc LĐBĐ quốc gia phải chịu phạt khi có ít nhất 5 cầu thủ của họ bị phạt thẻ trong một trận đấu.

Trận Tây Ban Nha gặp Hà Lan là trận chung kết có nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục 6 thẻ vàng trong trận đấu giữa Argentina và Tây Đức năm 1986. Trước đó Tây Ban Nha được FIFA thưởng 30 triệu USD vì chức vô địch và Hà Lan được thưởng 24 triệu USD nhờ về nhì.

S.D
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.