Thể thao Ấn Độ choáng váng với tham nhũng

08/08/2011 16:20 GMT+7

(TNO) Người hâm mộ thể thao Ấn Độ đang hết sức phẫn nộ sau khi cơ quan kiểm toán Chính phủ hôm 7.8 công bố chi phí đầu tư xây dựng phục vụ cho Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 (Commonwealth Games 2010) vượt ngoài sức tưởng tượng.

Linh vật của Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 tổ chức tại Ấn Độ - Ảnh: AFP 

(TNO) Người hâm mộ thể thao Ấn Độ đang hết sức phẫn nộ sau khi cơ quan kiểm toán Chính phủ hôm 7.8 công bố chi phí đầu tư xây dựng phục vụ cho Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 (Commonwealth Games 2010) vượt ngoài sức tưởng tượng.

Theo cơ quan kiểm toán, chủ nhà Ấn Độ phải chi ra hơn 4,1 tỉ USD cho đại hội, gấp hơn 16 lần so với dự tính ban đầu (khoảng 270 triệu USD), trong đó tiền đầu tư chủ yếu lấy từ tiền thuế của người dân. Thất vọng hơn, trái với số tiền quá lớn bỏ ra đầu tư để tổ chức đại hội, Ấn Độ chỉ có doanh thu quá ít ỏi là khoảng 38 triệu USD.

Cơ quan phòng chống tham nhũng Ấn Độ cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc ban tổ chức đại hội đã có nhiều thiếu sót, sơ hở và thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫn đến tham nhũng xảy ra tràn lan, khiến hàng loạt công trình xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, nước đăng cai đã chịu nhiều sự chỉ trích kịch liệt từ các quốc gia tham dự và cơ hội để chạy đua đăng cai tổ chức những sự kiện thể thao khác trong thời gian tới chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Trước đó, Trưởng ban tổ chức đại hội Suresh Kalmadi cùng nhiều quan chức khác đã bị bắt giam để điều tra về tội tham nhũng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.