Trùm khủng bố bin Laden sẽ không chỉ đạo tấn công World Cup?

05/06/2010 00:56 GMT+7

Theo bình luận viên John Leicester của Hãng tin AP, bin Laden là một tín đồ cuồng nhiệt của túc cầu giáo, vì vậy dù đang ẩn nấp ở đâu, bin Laden cũng sẽ tìm mọi cách để theo dõi các trận bóng qua truyền hình, đặc biệt là các trận đấu ở World Cup.

Lực lượng an ninh của Nam Phi sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu khủng bố - Ảnh: AFP

Theo bình luận viên John Leicester của Hãng tin AP, bin Laden là một tín đồ cuồng nhiệt của túc cầu giáo, vì vậy dù đang ẩn nấp ở đâu, bin Laden cũng sẽ tìm mọi cách để theo dõi các trận bóng qua truyền hình, đặc biệt là các trận đấu ở World Cup.

Ngoài ra, một số thông tin khác cũng cho biết trước khi trở thành nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới, bin Laden từng đến London (Anh) theo dõi một số trận đấu của CLB Arsenal trong những năm 1990. Arsenal cũng là CLB mà ông trùm khủng bố này yêu thích nhất. Bên cạnh đó, một cận vệ của bin Laden trước đây, trong quyển sách tự truyện được xuất bản ở nước Pháp cũng cho biết, khi chưa trở thành “trùm khủng bố”, những lúc rảnh rỗi, bin Laden cũng thường hay tổ chức đá bóng và vị trí mà ông ta ưa thích là... tiền đạo.

Không biết liệu những phát hiện mới này có giúp nước chủ nhà Nam Phi an tâm hơn không, khi mà thời gian gần đây liên tục xuất hiện những lời đe dọa tấn công liều chết trong lúc World Cup diễn ra của các nhóm khủng bố có liên hệ với al-Qaida của bin Laden.

Tuy nhiên, dù thế nào thì cẩn thận vẫn hơn. Trong thời gian qua, khi các đội tuyển lần lượt đến Nam Phi, lực lượng an ninh của nước chủ nhà đã tiến hành công tác bảo vệ một cách chặt chẽ. Như tuyển Anh, ngay khi vừa đặt chân đến Nam Phi, đã được cả một đội đặc nhiệm bảo vệ ngay từ khi vừa bước ra khỏi cửa máy bay.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.