Varga đột tử trên sân bóng

11/04/2010 11:44 GMT+7

Cựu tuyển thủ Hungary Zoltan Varga đã đột tử trên sân bóng ở tuổi 65 khi chơi một trận giao hữu dành cho những cầu thủ lớn tuổi vào tối thứ sáu vừa qua tại Budapest. Theo Reuters, Varga ngã gục xuống sân khi chỉ mới thi đấu được 10 phút và qua đời bất chấp nỗ lực cứu chữa của các nhân viên y tế.

Varga khi còn thi đấu

Cựu tuyển thủ Hungary Zoltan Varga đã đột tử trên sân bóng ở tuổi 65 khi chơi một trận giao hữu dành cho những cầu thủ lớn tuổi vào tối thứ sáu vừa qua tại Budapest. Theo Reuters, Varga ngã gục xuống sân khi chỉ mới thi đấu được 10 phút và qua đời bất chấp nỗ lực cứu chữa của các nhân viên y tế.

Varga là thành viên của đội tuyển trẻ Hungary giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo 1964 và cũng có mặt trong đội hình Hungary xếp vị trí thứ ba ở Euro năm đó. Ông chơi cho đội bóng hạng nhất ở Hungary Ferencvaros từ năm 1961 đến 1968. Trong khoảng thời gian đó, Varga đoạt chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup (tiền thân của cúp UEFA sau đổi thành Europa League) sau khi đánh bại Juventus 1-0 ở Turin vào năm 1965. Sau khi giải nghệ, Varga chuyển sang nghiệp HLV và từng kinh qua công việc tại các đội bóng ở Hungary như Ferencvaros, Kispest Honved, Diosgyor và Gyor.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.