VFF đã có biện pháp chống cơn bão số 1

18/07/2010 10:59 GMT+7

Cơn bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc không chỉ khiến người dân nơi đây khốn đốn mà có thể còn làm ảnh hưởng đến cả... bóng đá – môn thể thao vua chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết. Ông Trần Quốc Tuấn, TTK VFF, trưởng BTC giải đã trả lời chúng tôi ngay sau khi kết thúc trận đấu của hai đội hạng Nhất giữa Hà Nội ACB và XSKT. Cần Thơ vào chiều qua.

Cơn bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc không chỉ khiến người dân nơi đây khốn đốn mà có thể còn làm ảnh hưởng đến cả... bóng đá – môn thể thao vua chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết. Ông Trần Quốc Tuấn, TTK VFF, trưởng BTC giải đã trả lời chúng tôi ngay sau khi kết thúc trận đấu của hai đội hạng Nhất giữa Hà Nội ACB và XSKT. Cần Thơ vào chiều qua.

BTC giải có đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra không thưa ông?

Chúng tôi liên tục cập nhật tình hình dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cứ mỗi khi đài, ti-vi đề cập đến bão đang ngày một lớn là lại cảm thấy rất bất an. Nhưng chính vì lo mà BTC giải đã liên tục giám sát sự chuẩn bị của những BTC sân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của bão. VFF đã có biện pháp chống cơn bão số 1...

...Nghĩa là một số trận đấu sẽ phải tạm dừng nếu bão lớn?

Tôi vẫn yêu cầu các đội Hà Nội T&T và TĐCS Đồng Tháp (sẽ thi đấu tại sân Hàng Đẫy – Hà Nội), đội Ninh Bình và Hòa Phát (trên sân Ninh Bình), đội Thanh Hóa và ĐT.LA (trên sân Thanh Hóa), vẫn cần phải chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để ra sân như ở những lượt đấu trước. Hải Phòng là nơi cũng bị bão đánh rất nặng nhưng cũng may là đội XM.HP vì bị kỷ luật nên đã thi đấu sớm chiều 17.7 trên sân Quân khu 7. Một đội của phía Bắc khác là Nam Định lại thi đấu ở Khánh Hòa. Do đó, sự đề phong cơn bão chỉ nằm ở 3 sân mà tôi vừa nói đến ở trên.

Chúng tôi vẫn bám sát các bản tin về thời tiết cho đến thời điểm các trận đấu sắp tiến hành. Nếu thời tiết quá xấu, gây nguy hiểm cho BTC giải, BTC sân, và đặc biệt cho các đội bóng thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Và nếu cảm thấy khẩn cấp, các trận đấu có thể sẽ được tạm hoãn. Tuy nhiên, tôi cũng không mong chuyện này xảy ra bởi theo thông tin tôi vừa nghe từ đài, chiều 18.7, có thể bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp.

* Xin cảm ơn ông và chúc cho V-League không bị bão đổ bộ.

Lan Phương (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.