Việt Nam được xem bằng công nghệ 3D

05/06/2010 10:02 GMT+7

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người hâm mộ bóng đá được thưởng thức các trận đấu tại World Cup 2010 được truyền hình trực tiếp bằng công nghệ 3D.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ thưởng thức bóng đá 3D tại rạp - Ảnh: Getty images

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người hâm mộ bóng đá được thưởng thức các trận đấu tại World Cup 2010 được truyền hình trực tiếp bằng công nghệ 3D.

Ông Trịnh Bá Huy – Giám đốc công ty TNHH Ngôi Sao Điện Ảnh (quận 3, TP.HCM) cho biết công ty đã ký hợp đồng với một đối tác tại Singapore để truyền trực tiếp bóng đá bằng công nghệ 3D tại VN. Tất cả các trận đấu từ vòng tứ kết, bán kết đến trận chung kết đều được truyền hình trực tiếp tại NTĐ Phan Đình Phùng (TP.HCM) bằng công nghệ này. 

3D được xem là công nghệ hình ảnh tiên tiến bậc nhất hiện nay trên thế giới. Và World Cup 2010 cũng là giải đấu đầu tiên được phát sóng bằng công nghệ 3D. Công nghệ này giúp người xem thưởng thức trận cầu sống động với không gian hình ảnh đa chiều thông qua mắt kính 3D.

Được biết toàn bộ kinh phí mà Công ty Ngôi sao Điện ảnh tổ chức chương trình này lên tới gần 500 ngàn USD. Ông Trịnh Bá Huy hy vọng sức hấp dẫn từ công nghệ 3D cũng như niềm đam mê bóng đá của người dân TP.HCM sẽ thu hút khán giả đến xem các trận thi đấu.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.