Ánh Viên thêm cơ hội đoạt huy chương châu Á

19/11/2016 10:57 GMT+7

Sáng 19.11, nữ kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc về nhất vòng loại nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 13 giây 44, ở ngày thi đấu thứ 3 giải vô địch bơi lội châu Á đang diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản.

Ánh Viên vào chung kết tranh huy chương thi đấu vào chiều cùng ngày (19.11) lúc 16 giờ (theo giờ Việt Nam), và bơi ở làn bơi thứ 4. Đối thủ cạnh tranh huy chương vàng với Ánh Viên chính là VĐV chủ nhà Nhật Bản, Igarashi Chihiro - bơi ở làn bơi số 5, và về nhì ở vòng loại thua kình ngư Việt Nam với thành tích 4 phút 14 giây 27.

Ánh Viên (bìa phải) nhận HCĐ nội dung 200m tự do, sau chiếc HCV 400m cá nhân hỗn hợp. Cô sẽ còn có thể đoạt thêm HCV 400m tự do, sau khi về nhất vòng loại AFP

Trong khi, các đối thủ khác có khả năng tranh đua với Ánh Viên còn có VĐV Nhật Bản khác là Mochida Sachi (về thứ 4 vòng loại với thành tích 4 phút 17 giây 54), và Li Bingjie (Trung Quốc) có thành tích về thứ 3 vòng loại là 4 phút 17 giây 23.

Tuy nhiên, với Ánh Viên thành tích đứng đầu vòng loại nội dung 400m tự do trên chưa phải là tốt nhất. Ở giải Arena Pro Swim Series diễn ra tại Indianapolis, Mỹ hồi tháng 6 năm nay, Ánh Viên từng đạt thành tích 4 phút 07 giây 96.

Ánh Viên đang thi đấu tại giải vô địch bơi lội châu Á tại Tokyo, Nhật Bản AFP

Cho nên, nếu vẫn giữ phong độ ổn định và bung sức như dự định ở đợt thi chung kết, Ánh Viên có nhiều khả năng đoạt tiếp 1 HCV nữa cho bơi lội Việt Nam tại giải vô địch bơi lội châu Á năm nay.

Cùng với Ánh Viên, ở ngày thi đấu thứ 3, các kình ngư khác của Việt Nam như Lâm Quang Nhật cũng sẽ tranh tài ở chung kết ở nội dung sở trường 1.500m bơi tự do. Hai kình ngư Le Nguyen Paul và Trần Duy Khôi thì góp mặt ở chung kết 50m bơi ngửa nam. Le Nguyen Paul xếp thứ năm vòng loại với 25,50 giây, còn Trần Duy Khôi xếp thứ tám vòng loại với 26,10 giây. Và nữ kình ngư Trần Ngọc Thi thi chung kết 100m bướm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.