Michael Phelps liên tiếp đoạt HCV ở Olympic Rio 2016

10/08/2016 10:45 GMT+7

Siêu kình ngư người Mỹ, Michael Phelps một lần nữa khiến Cung thể thao dưới nước ở Olympic Rio 'nổ tung' khi liên tiếp đoạt thêm 2 huy chương vàng (HCV) nữa để có tổng cộng là 21 HCV trong sự nghiệp.

Chỉ cách nhau chừng hơn 1 giờ đồng hồ, sau khi Phelps xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký Chad le Clos (Nam Phi) để đoạt HCV thứ 20 trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm sở trường, kình ngư này được đội bơi Mỹ xếp vào thi đấu chung kết nội dung tiếp sức 4x200m tự do và anh tiếp tục góp công lớn giúp đội nhà chiến thắng để có chiếc HCV thứ 21.

Đó là một kỷ lục không tưởng trong lịch sử Olympic. Tổng cộng, đến giờ Phelps đã có 25 huy chương gồm 21 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Báo chí thế giới gọi Michael Phelps là Phelps "phi thường", sau khi anh đoạt 3 HCV ở Olympic Rio để có tổng cộng 21 HCV trong sự nghiệp AFP

Trước đó, sau chiếc HCV thứ 19 ở nội dung tiếp sức 4×100m tự do, ít ai nghĩ Phelps sẽ lại làm “dậy sóng” đường đua xanh một lần nữa khi đã ở độ tuổi 31 trong kỳ Olympic cuối sự nghiệp.

Thế nhưng, sau khi thi đấu có vẻ hết sức bình thường ở vòng loại nội dung 200m bướm, khi Phelps chỉ đứng thứ 4 trong 16 kình ngư vào bán kết với thành tích 1 phút 55 giây 73 thì đến đợt bơi bán kết và chung kết sáng 10.8 (giờ VN), Phelps bắt đầu thể hiện đẳng cấp của mình với thành tích liên tục được cải thiện từ 1 phút 54 giây 12 (bán kết) và đến chung kết kình ngư Mỹ xuất sắc về nhất với thành tích 1 phút 53 giây 36.

Kình ngư đương kim vô địch nội dung này là Le Clos từng thắng Phelps ở Olympic 2012 chỉ về thứ 4, trong khi đoạt HCB là kình ngư Nhật Bản, Masato Sakai (1 phút 53 giây 40) và Tamas Kenderesi (Hungary) đoạt HCĐ với thành tích 1 phút 53 giây 62.

Ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do sau đó, với hừng hực khí thế, Phelps bơi lượt cuối đạt thành tích 1 phút 45 giây 26, góp phần giúp đội Mỹ đoạt luôn HCV trước đội bơi Liên hiệp Anh.

Phelps còn 1 nội dung thi đấu nữa là 100m bướm thi đấu cuối tuần này và tiếp tục đọ sức với Le Clos.

Phelps chia vui với mẹ ruột và vợ con anh trên khán đài, những người luôn ủng hộ anh dù trong thời điểm khó khăn nhất AFP

Chiến công của Phelps “phi thường”, cùng với Phelps “nữ” là nữ kình ngư Katie Ledecky cũng đoạt 2 HCV ở nội dung 200m và 400m tự do giúp bơi lội Mỹ thống trị môn bơi với đến giờ là 7 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Hungary với 3 HCV của “người đàn bà thép” Katinka Hosszu xếp thứ 2, trong khi đó bơi lội Trung Quốc chỉ mới có 1 HCV của Sun Yang nội dung 200m tự do, nhưng bị các kình ngư khác như mới nhất là kình ngư người Pháp, Camille Lacourt đả kích trên đài phát thanh RMC Sport của Pháp hôm 9.8: “Sun Yang ư, anh ta đi tiểu ra thứ nước có màu tím” (ám chỉ sử dụng doping).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.