Kim Clijster thua quá dễ

23/01/2010 09:29 GMT+7

Clijster đến giải với hy vọng tiếp tục viết câu chuyện thần tiên như tại giải Mỹ mở rộng 2009. Song, đã không có kịch bản tương tự khi tay vợt Bỉ sớm bị loại ở vòng 3.

Ảnh: AFP

Clijster đến giải với hy vọng tiếp tục viết câu chuyện thần tiên như tại giải Mỹ mở rộng 2009. Song, đã không có kịch bản tương tự khi tay vợt Bỉ sớm bị loại ở vòng 3.

Trong trận đấu với hạt giống số 19 Petrova, Kim Clijster (ảnh) gác vợt nhanh đến không ngờ khi để thua 0-6 và 1-6 chỉ sau 52 phút. Nói đúng hơn, Clijster tự thua trong trận đấu này khi phạm đến 26 lỗi đánh bóng hỏng. Chính bản thân tay vợt người Bỉ thừa nhận điều này sau thất bại: “Tôi phạm quá nhiều lỗi trong trận này và Nadia Petrova chỉ việc tận dụng điều đó. Dù vậy, Petrova xứng đáng thắng trận, cô ấy đã chơi một trận rất tốt”.

Thất bại của Clijster ở khía cạnh khác lại mở ra cơ hội cho người đồng hương của cô, Justine Henin. Trong trận đấu với hạt giống số 27 Alisa Kleybanova , Henin xuất sắc lội ngược dòng với tỷ số 2-1 (3-6, 6-4, 6-2). Ở vòng 4, Justine Henin gặp đồng hương Yanina Wickmayer. Tay vợt 21 tuổi này vượt qua Sara Errani với tỷ số 6-1, 6-7 và 6-3.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.