Glazer chọc giận CĐV M.U

19/03/2010 09:11 GMT+7

Nhà Glazer (ảnh) tiếp tục kích động sự tức giận của CĐV M.U bằng kế hoạch tăng giá vé vào mùa sau. Mục đích của kế hoạch này vẫn là nhằm xoa dịu gánh nặng nợ nần mà CLB đang phải gánh chịu. Theo Guardian, nhà Glazer đã bắt đầu thảo luận với các giám đốc của đội bóng và một quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng tới.

Nhà Glazer (ảnh) tiếp tục kích động sự tức giận của CĐV M.U bằng kế hoạch tăng giá vé vào mùa sau. Mục đích của kế hoạch này vẫn là nhằm xoa dịu gánh nặng nợ nần mà CLB đang phải gánh chịu. Theo Guardian, nhà Glazer đã bắt đầu thảo luận với các giám đốc của đội bóng và một quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng tới.

Kể từ khi nhà Glazer mua lại “Quỷ đỏ” vào năm 2005, giá vé ở Old Trafford đã tăng trung bình 48%, trong đó giá vé một số khu vực trên khán đài tăng đến 69%. M.U là đội bóng duy nhất ở Premier League tăng giá vé mùa trong bối cảnh các CLB khác giảm hoặc giữ nguyên vì tình hình suy thoái kinh tế.

Theo một nguồn tin thân cận với nhà Glazer, gia đình này chẳng quan tâm đến sự căm tức của các CĐV. Tuy nhiên, Andy Mitten, biên tập viên tạp chí United We Stand của các CĐV M.U, nhận định việc tiếp tục tăng giá vé là một hành động “tự sát thương mại” của nhà Glazer. Mitten phân tích: “Việc tăng giá vé đã thu hẹp nhu cầu. Giá vé đã tăng đến ngưỡng mà chúng ta bắt đầu thấy những ghế trống trên khán đài sân Old Trafford trong các trận ở Premier League, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1992”.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, chiến dịch biểu tình của các CĐV cũng như kế hoạch mua lại M.U của tổ chức Red Knights khó đạt được kết quả thiết thực trừ phi các CĐV tẩy chay việc mua vé vào sân, tức đánh thẳng vào túi tiền của nhà Glazer. Khi cảm thấy M.U hết béo bở, nhà Glazer sẽ ra đi.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.