Giơ “ngón tay thối”: Hải Lâm đối mặt án phạt

04/05/2010 02:06 GMT+7

Trận đấu gay cấn giữa Hòa Phát Hà Nội (HPHN) và SHB Đà Nẵng (ĐN) ngày 2.5 có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu không xảy ra tình huống rất phi thể thao của cầu thủ Hải Lâm: hậu vệ đội khách đã giơ “ngón tay thối” trước mặt tiền đạo Timothy!

Hải Lâm đưa “ngón tay thối” về phía Timothy - Ảnh: CTV

Trận đấu gay cấn giữa Hòa Phát Hà Nội (HPHN) và SHB Đà Nẵng (ĐN) ngày 2.5 có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu không xảy ra tình huống rất phi thể thao của cầu thủ Hải Lâm: hậu vệ đội khách đã giơ “ngón tay thối” trước mặt tiền đạo Timothy!

Sự cố này được chính “tác giả” tường thuật lại như sau: “Tình thế trên sân ở phút 49 rất bất lợi cho ĐN vì đội của tôi đang bị dẫn trước 2-1. Lúc đó, tất cả cầu thủ của ĐN rất sốt ruột vì Timothy không chịu đưa bóng vào cuộc ngay sau khi anh ta bị phạt việt vị. Tôi tìm cách lấy bóng trong chân Timothy thì bị cầu thủ này xô suýt ngã và chính Timothy đã chửi rồi giơ “ngón tay thối” trước vì không đồng ý để tôi đưa bóng vào cuộc ngay. Vì ức chế nên tôi đã trả đũa bằng hành động tương tự. Nhưng dù sao tôi cũng biết mình đã sai”.

HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Tôi không bênh vực cầu thủ của mình. Lâm phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm này và chắc chắn sẽ phải chịu án phạt từ Ban Kỷ luật VFF. Tôi cũng nói thêm rằng, nếu phạt thì phải phạt cả Timothy vì từ đầu trận cho đến khi Lâm phạm lỗi, Timothy liên tục dùng tiểu xảo, khiêu khích Lâm”.

Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF - nói: “Trước đây, cũng vì giơ “ngón tay thối” mà Hoàng Danh Ngọc đã bị treo giò 6 trận. Tuy nhiên, ban còn phải xem xét hoàn cảnh dẫn tới hành động của Hải Lâm. Sở dĩ Danh Ngọc bị phạt nặng nhất trong khung Xâm phạm thân thể ở điều 39 Quy định kỷ luật vì cố tình giơ ngón tay về phía khán giả. Còn Lâm thì chúng tôi phải chờ đủ hồ sơ, xem lại băng hình để xác định rõ nguyên nhân rồi mới đưa ra mức phạt hợp lý”.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.