CĐV Hải Phòng lại “quậy”

26/07/2010 00:38 GMT+7

Trong trận đấu giữa Xi măng Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội chiều qua, BTC sân Hàng Đẫy một lần nữa đã không kiểm soát nổi tình trạng pháo sáng được đưa vào sân, tạo nên cảnh hỗn loạn ở khán đài B.

Cảnh sát cơ động trấn áp bằng dùi cui, nhưng pháo sáng vẫn xuất hiện - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trong trận đấu giữa Xi măng Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội chiều qua, BTC sân Hàng Đẫy một lần nữa đã không kiểm soát nổi tình trạng pháo sáng được đưa vào sân, tạo nên cảnh hỗn loạn ở khán đài B.

Trước sự chứng kiến của nhiều thành viên BTC giải, số khán giả quá khích không chỉ làm “đen” trận đấu bằng pháo sáng mà còn dùng những lời lẽ thô tục nhắm vào đội nhà và trọng tài chính Trần Công Trọng. Cảnh sát đã phải dùng đến dùi cui để lập lại trật tự, song không ít khán giả quá khích vẫn tìm cách chống trả lại. Cuối cùng 1 CĐV là thủ phạm đốt pháo sáng ở phút 23 đã bị lôi ra khỏi sân.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.