Juan Carlos Ferrero dễ dàng vào chơi vòng 2

31/08/2010 09:47 GMT+7

Juan Carlos Fererro (Tây Ban Nha) trở thành tay vợt nam đầu tiên vào vòng 2 sau thắng lợi chóng vánh 3-0 (6/1, 6/3, 6/0) trước Martin Klizan (Slovakia).

Juan Carlos Fererro ký tặng người hâm mộ - Ảnh: Reuters

Juan Carlos Fererro (Tây Ban Nha) trở thành tay vợt nam đầu tiên vào vòng 2 sau thắng lợi chóng vánh 3-0 (6/1, 6/3, 6/0) trước Martin Klizan (Slovakia).

Nhà vô địch Roland Garros 2003 không phạm sai lầm nào trong trận đấu này và có 7 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp. Fererro lên ngôi số 1 thế giới vào năm 2003, thời điểm anh vào  đến trận chung kết giải đấu này. Nay, ở tuổi 30, Ferrero đã qua thời hoàng kim và chỉ là hạt giống số 22 tại giải.

Với chiến thắng 3-0 (6/4, 6/1, 6/3) trước tay vợt chủ nhà Russell, hạt giống số 6 Davydenko cũng ghi tên vào vòng sau. Đây là trận thắng thứ 22 của tay vợt Nga ở  giải Mỹ mở rộng (9 trận thua), và đấu trường này cũng là Grand Slam thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh (vào bán kết năm 2006 và 2007). Tiếp bước Davydenko còn có: Marin Cilic (Croatia), Richard Gasquet (Pháp),  De Bakker (Hà Lan). 

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt vừa đăng quang Roland Garros, Francesca Schiavone, cũng là người đầu tiên bước vào vòng 2 sau khi vượt qua Ayumi Morita (Nhật Bản) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/0) chỉ sau 58 phút tranh tài. Đó là chiến thắng dễ dàng của tay vợt người Ý với 56 điểm thắng (đối thủ chỉ 27) và tỷ lệ lên lưới thành công đến 74%. Chưa thể nói lên điều gì về phong độ thật sự của hạt giống số 6 từ trận thắng này. Cần lưu ý, đây chỉ mới là trận thắng thứ 3 của Schiavone (6 trận thua) từ sau khi đăng quang tại Pháp.  

Khán giả Mỹ hân hoan chào đón tài năng trẻ Melanie Oudin tiến bước vào vòng 2 với chiến thắng 2-0 (6/3, 6/0) trước tay vợt Ukraine, Olga Savchuk. Sau khi bẻ được game giao bóng thứ 2 của đối thủ (cân bằng 3/3) ở séc 1, Oudin thắng luôn 9 game còn lại để kết thúc trận chỉ với 56 phút tranh tài. Oudin chính là tay vợt gây bất ngờ lớn tại giải đấu này năm 2009 khi lọt vào đến vòng tứ kết ở tuổi 17, ngang bằng với kỷ lục của Serena Williams hồi năm 1999. Vào vòng 2 sau các trận đấu sớm đêm qua còn có sự hiện diện của Elena Dementieva (Nga), Alisa Kleybanova (Nga), Elena Baltacha (Anh), Maria Elena Camerin (Ý).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.