'VFF nắm trong tay một số thông tin nghi vấn tiêu cực...'

29/12/2014 08:49 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã nói về nghi vấn bán độ trong trận thua 2-4 của tuyển quốc gia trước Malaysia tại AFF Cup 2014.

(TNO) Tại buổi họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã nói về nghi vấn bán độ trong trận thua 2-4 của tuyển quốc gia trước Malaysia tại AFF Cup 2014.

 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - Ảnh: Quốc An

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Có rất nhiều người hỏi tôi về thông tin mà Bộ Công an mới đây cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (VN) và Malaysia không có dấu hiệu tiêu cực, vậy nghi ngờ của tôi là có cơ sở không? Tôi chỉ có thể nói rằng đây mới chỉ là chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, chứ chưa ai khẳng định các tuyển thủ VN hoàn toàn trong sạch cả.

Chứng kiến trận thua đau ấy của đội tuyển VN, nhiều quan chức của Bộ Công an cũng đã chia sẻ với tôi về việc ai cũng bức xúc và không hiểu sao các hậu vệ đội tuyển VN lại để lộ nhiều sơ hở bất thường đến vậy, dẫn đến 4 bàn thua. Đó cũng đủ là cơ sở để mọi người, trong đó có tôi, có quyền nghi ngờ và muốn được làm rõ”.

Ông Dũng nói thêm: “Trận đấu này đến nay vẫn đang nằm trong tầm ngắm của VFF và cần được mổ xẻ một cách thẳng thắn, có trách nhiệm, không chỉ về chuyên môn mà còn nhiều vấn đề khác. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của Bộ Công an nhưng về phần VFF cũng nắm trong tay một số thông tin mà báo chí và cơ quan chức năng chưa được biết.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục và sẽ làm rõ những vấn đề của trận đấu này. Tôi nhắc lại là tôi chỉ muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ trận thua này chứ chưa hề nói với cơ quan báo chí nào về việc điều tra nghi án tiêu cực. Cơ quan chức năng có thể là công an, cũng có thể là hội đồng HLV. Chừng nào chưa có kết luận chính thức thì chừng ấy còn có quyền nghi ngờ”.    

Đăng Khoa

 >> Bộ Công an kết luận không có bán độ ở trận Việt Nam - Malaysia
 >> Thắng tung hô, thua nghi ngờ bán độ
 >> Báo chí quốc tế quan tâm đến nghi án bán độ ở AFF Cup 2014
 >> Tuyển thủ Việt Nam Đinh Tiến Thành: 'Chúng tôi không bán độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.