Sir Alex vẫn đang nhận lương 'khủng' từ M.U

10/02/2015 21:40 GMT+7

(TNO) Người dân Anh đang dấy lên làn sóng phản đối sự bất công trong việc trả thu nhập quá xa xỉ ở Premier League sau khi một điều tra cho thấy cựu HLV nổi tiếng của Manchester United (M.U) Sir Alex Ferguson đã nhận một khoản thu nhập 'khủng' với hơn 108.000 bảng/ngày mặc dù không còn nắm quyền ở Old Trafford.

(TNO) Người dân Anh đang dấy lên làn sóng phản đối sự bất công trong việc trả thu nhập quá xa xỉ ở Premier League sau khi một điều tra cho thấy cựu HLV nổi tiếng của Manchester United (M.U) Sir Alex Ferguson đã nhận một khoản thu nhập 'khủng' với hơn 108.000 bảng/ngày mặc dù không còn nắm quyền ở Old Trafford.

>> M.U giành hợp đồng tài trợ của Murray
>> M.U chấm dứt hy vọng của Cambridge tại Cúp FA
>> Luis Van Gaal: 'M.U chỉ bán chứ không mua

Sir Alex vẫn đang nhận lương 'khủng' từ M.U
Sir Alex nhận hơn 100.000 bảng/ngày để làm đại sứ toàn cầu của M.U - Ảnh: AFP

Tờ Guardian dẫn nguồn một điều tra tiết lộ rằng kể từ khi rời ghế HLV vào mùa hè năm 2013 nhưng M.U vẫn trả cho nhà cầm quân 73 tuổi người Scotland tổng số tiền hơn 2,16 triệu bảng cho một thỏa thuận kéo dài 8 tháng để Ferguson làm đại sứ toàn cầu cho đội chủ sân Old Trafford.

Thỏa thuận này kết thúc vào tháng 6 năm ngoái và thỏa thuận mới chưa được công bố. Tuy nhiên, trong thỏa thuận này, điều khiến dư luận xôn xao là việc Ferguson chỉ làm việc 20 ngày, đồng nghĩa với việc cựu HLV huyền thoại này bỏ túi 108.250 bảng/ngày.

Ngay sau khi mức thu nhập khủng của Ferguson được làm rõ, dư luận Anh đã dấy lên làn song phản đối nhắm đến sự bất công trong việc trả thu nhập theo kiểu quá xa xỉ bởi ngay bản thân nội bộ các đội bóng nói riêng và người dân Anh nói chung còn hàng triệu nhân viên đang phải nhận những mức lương bèo bọt.

Theo đó, với mức thu nhập trên, dù đã “về vườn” trong nghiệp cầm quân nhưng Ferguson (hiện đang giữ một chức giám đốc tại M.U) vẫn dẫn đầu danh sách được trả lương cao nhất đội chủ sân Old Trafford, vượt qua cả tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần) và tiền vệ Angel di Maria (280.000 bảng/tuần), gấp 14 lần so với mức thu nhập của Thủ tướng Anh.

Oái ăm hơn, ngay cả huyền thoại của M.U Sir Bobby Charlton (một đại sứ quá đổi quen thuộc của M.U) chỉ được trả 105.000 bảng/năm, trong khi Ed Woodward (giám đốc điều hành có mức thu nhập cao nhất Premier League) được đội chủ sân Old Trafford trả thù lao hơn 2,51 triệu bảng/năm. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.