Hoàng Nam lần đầu vào chung kết giải trẻ quốc tế nhóm 1

06/03/2015 11:33 GMT+7

(TNO) Xuất sắc đánh bại hạt giống số 4 Marc Polmans (Úc, hạng 28 trẻ TG) ở bán kết đơn nam giải quần vợt trẻ quốc tế Chang Thailand diễn ra sáng nay với tỷ số 2-0 (6/3, 6/3), tài năng số 1 quần vợt VN Lý Hoàng Nam (hạng 78 trẻ TG) lần đầu ghi tên mình vào chung kết giải đấu thuộc nhóm 1 ITF.

(TNO) Xuất sắc đánh bại hạt giống số 4 Marc Polmans (Úc, hạng 28 trẻ TG) ở bán kết đơn nam giải quần vợt trẻ quốc tế Chang Thailand diễn ra sáng nay với tỷ số 2-0 (6/3, 6/3), tài năng số 1 quần vợt VN Lý Hoàng Nam (hạng 78 trẻ TG) lần đầu ghi tên mình vào chung kết giải đấu thuộc nhóm 1 ITF.

>> Lý Hoàng Nam thắng tay vợt hạng 24 trẻ thế giới
>> Lý Hoàng Nam thua đáng tiếc ở vòng 2 giải trẻ Úc mở rộng
>> Lại sốc với chuyện của Lý Hoàng Nam
>> Lý Hoàng Nam dự Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp

 
Lý Hoàng Nam càng thi đấu càng lên tay - Ảnh: Bạch Dương

Ngay sau thành tích lịch sử trên, từ Thái Lan, Lý Hoàng Nam cho biết nhờ phát huy tốt khâu giao bóng cũng như đánh bóng bền nên anh làm chủ được thế trận.

“Hôm nay tôi nhập cuộc rất tốt, thể hiện được hết khả năng của mình nhờ đó đoạt chiến thắng chung cuộc”, Lý Hoàng Nam cho biết.

Đụng độ với tài năng trẻ quần vợt Úc từng vào tứ kết giải trẻ Úc mở rộng chẳng dễ dàng chút nào, thế nhưng Lý Hoàng Nam cho thấy sự tự tin cũng như những tiến bộ vượt bậc của mình. Trong cả 2 ván đấu, Hoàng Nam tận dụng thành công từng cơ hội có được để tạo lợi thế trước đối thủ để có cùng chiến thắng với tỷ số cách biệt 6/3.

Đây là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam vào tranh chung kết một giải đấu trẻ thuộc nhóm 1 của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF). Nhóm 1 được xem là giải đấu chất lượng rất cao (chỉ thấp hơn 4 Grand Slam quần vợt trẻ), thu hút đông đảo các tay vợt trẻ hàng đầu thế giới dự tranh. Bại tướng của Hoàng Nam ở giải đều là 2 tay vợt có thứ hạng cao, từng khẳng định sức mạnh ở các giải trẻ quốc tế như Karimov Djurabeck (Uzberkistan, hạng 24 trẻ TG) ở tứ kết rồi Marc Polmans (Úc, hạng 28 trẻ TG) ở bán kết.

Đối thủ của Hoàng Nam ở chung kết diễn ra ngày mai là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Chang Yeong Oh (Hàn Quốc, hạng 25 trẻ TG) gặp Akira Santillan (Nhật Bản, hạng 12 trẻ TG).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.