Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3 Monte Carlo

18/04/2014 08:00 GMT+7

(TNO) Các tay vợt hạt giống hàng đầu của giải ATP Masters 1.000 Monte Carlo như Rafael Nadal (1), Novak Djokovic (2) hay Roger Federer (4) vẫn tiếp tục thi đấu đầy hiệu quả ở vòng 3 để giành quyền vào tứ kết. Dù vậy, cũng có thất bại đầy bất ngờ của hạt giống số 5 Tomas Berdych trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 38 thế giới).

(TNO) Các tay vợt hạt giống hàng đầu của giải ATP Masters 1.000 Monte Carlo như Rafael Nadal (1), Novak Djokovic (2) hay Roger Federer (4) vẫn tiếp tục thi đấu đầy hiệu quả ở vòng 3 để giành quyền vào tứ kết. Dù vậy, cũng có thất bại đầy bất ngờ của hạt giống số 5 Tomas Berdych trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 38 thế giới).

>> Nadal và Federer cùng dễ dàng đi tiếp ở Monte Carlo
>> Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 3 Monte Carlo Masters
>> Nadal thư giãn trên du thuyền trước khi dự Monte Carlo Masters

Rafael Nadal giành chiến thắng để vào vòng tứ kết Monte Carlo 2014
Nadal giành chiến thắng để đi tiếp - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã trở người thứ 11 trong lịch sử quần vợt có được được trận thắng thứ 300 trên mặt sân đất nện sau khi đánh bại tay vợt Andreas Seppi (Ý, hạng 35 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) ở vòng 3.

Sau khi có khởi đầu chậm chạp ở vòng 2 thì trong trận đấu này, Nadal đã có khởi đầu tốt hơn nhiều và nhanh chóng dẫn trước 4/0 để rồi kết thúc nhanh chóng ván thứ nhất với điểm số 6/1 bằng những cú đánh xoáy có điểm rơi rất hiểm hóc.

Kịch bản ván thứ hai cũng tương tự như ván đấu đầu tiên khi Nadal tiếp tục dẫn trước 3/0 rồi 4/1. Những nỗ lực của tay vợt người Ý Seppi chỉ có thể giúp anh rút ngắn điểm số xuống còn 3/4. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội của mình cũng đã giúp Nadal thắng liền hai bàn liên tiếp và giành được chiến thắng chung cuộc để đi tiếp vào vòng tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là người đồng hương và là hạt giống số 6 David Ferrer, người đã đánh bại hạt giống số 12 Grigor Dimitrov (Bungari) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) sau 1 giờ 36 phút. Đương kim vô địch Novak Djokovic cũng có được chiến thắng dễ dàng 2-0 (6/0, 6/1) trước tay vợt Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha, hạng 62 thế giới).

Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3 Monte Carlo
Berdych là tay vợt hạt giống cao nhất bị loại ở vòng 3 - Ảnh: Reuters

Vận may vẫn tiếp tục đến với Djokovic khi anh chỉ gặp tay vợt duy nhất không được xếp hạt giống ở tứ kết và cũng là một người Tây Ban Nha khác là Guillermo Garcia-Lopez. Đó là do tay vợt này đã tạo được bất ngờ lớn đầu tiên của giải đấu năm nay bằng chiến thắng ngược trước hạt giống số 5 Tomas Berdych (CH Czech) với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/1).

Trong khi đó, “tàu tốc hành” Roger Federer dù gặp chút khó khăn ở đầu ván đấu thứ nhất trong trận đấu gặp Lukas Rosol (CH Czech, hạng 47 thế giới) khi đã bị dẫn trước 2/4. Dù vậy, tay vợt người Thụy Sỹ đã nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những cú đánh chuẩn xác cùng nhiều lần lên lưới để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/4, 6/1).

Roger Federer giành quyền vào vòng tứ kết Monte Carlo 2014
Federer sẽ đối mặt với Tsonga - Ảnh: Reuters

Tại vòng tứ kết, Federer sẽ phải đối đầu với tay vợt duy nhất còn sót lại của nước chủ nhà và cũng là hạt giống số 9 Jo-Wilfried Tsonga. Sau khi tay vợt này đánh bại hạt giống số 10 Fabio Fognini (Ý) với tỷ số 2-1 (5/7, 6/3, 6/0). Đây chắc chắn sẽ là cặp đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn ở vòng tứ kết.

Người may mắn nhất ở vòng 3 chính là đương kim vô địch Úc mở rộng Stanislas Wawrinka (3), khi đối thủ của anh là Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, 15) đã phải bỏ cuộc do chấn thương bàn chân trái.

Như vậy tại tứ kết, Wawrinka sẽ có cuộc đối đầu với tay vợt sở hữu những cú giao bóng mạnh mẽ là Milos Raonic (Canada, 8), người đã vượt qua Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 11), với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3) sau 1 giờ 12 phút.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.