Bốc thăm giải Mỹ mở rộng 2013: Murray chung nhánh đấu với Djokovic

23/08/2013 07:34 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (23.8, giờ VN), ban tổ chức giải Mỹ mở rộng đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Theo kết quả bốc thăm đương kim vô địch Andy Murray và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có thể gặp nhau ở bán kết, còn Rafael Nadal gặp Roger Federer ở tứ kết nếu không có bất ngờ xảy ra.

(TNO) Rạng sáng nay (23.8, giờ VN), ban tổ chức giải Mỹ mở rộng đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Theo kết quả bốc thăm đương kim vô địch Andy Murray và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có thể gặp nhau ở bán kết, còn Rafael Nadal gặp Roger Federer ở tứ kết nếu không có bất ngờ xảy ra.

>> Djokovic, Federer, Murray cùng thua
>> Murray và Berdych sớm bị loại ở vòng 3 Rogers Cup 2013
>> Murray và Nadal cùng chiến thắng, Ferrer bất ngờ bị loại

Bốc thăm giải Mỹ mở rộng 2013: Murray chung nhánh đấu với Djokovic
Djokovic (phải) và Murray có thể đối đầu nhau ở bán kết giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP

Như vậy sẽ không có kịch bản của năm 2012 lặp lại sau khi đương kim vô địch Murray với phong độ không được tốt kể từ đăng quang tại Wimbledon 2013 sẽ rất khó khăn khi phải nằm chung nhánh đấu với Djokovic.

Tuy nhiên để gặp nhau ở bán kết, Murray cần phải vượt qua Tomas Berdych (CH Czech, 5), người đã đánh bại Murray tại tứ kết Cincinnati tuần trước. Còn Djokovic có thể phải đối mặt với hạt giống số 6 Juan Martin del Potro (Argentina), người đã gây rất nhiều khó khăn và chỉ chịu thua sau 5 ván trước tay vợt người Serbia tại bán kết Wimbledon 2013.

Murray sẽ có trận đấu mở màn với tay vợt hạng 49 thế giới Michael Llodra (Pháp) ở vòng 1. Trong khi đó Djokovic cũng đang nổ lực để lần thứ 4 liên tiếp có mặt ở chung kết tại Flushing Meadows bằng việc gặp Ricardas Berankis (Lithuania, hạng 126 thế giới) cũng ở vòng 1.

Tay vợt 5 lần vô địch Mỹ mở rộng Roger Federer (7) cũng sẽ rất khó khăn ở giải năm nay khi một lần nữa lá thăm không may mắn lại đưa anh nằm chung nhánh với đối thủ "không đội trời chung” Rafael Nadal, người đang có 1 mùa giải 2013 rất thành công cùng với 2 chiến thắng ATP World Tour Masters 1.000 liên tiếp tại Montreal và Cincinnati vừa qua để trở lại vị trí số 2 thế giới.

Nhánh đấu còn lại của hạt giống số 4 David Ferrer sẽ là cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn và hứa hẹn bất ngờ với sự có mặt của các tay vợt Richard Gasquet (Pháp, 8), Milos Raonic (Canada, 10), Jerzy Janowicz (Ba Lan, 14), Ernests Gulbis (Latvia, 30) nhằm tìm 1 suất vào bán kết gặp nhánh đấu của Nadal.


Serena đang là đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch và là hạt giống số 1 Serena Williams nằm chung nhánh với hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) nếu cả hai cùng lọt vào bán kết. Tại vòng 1 Serena sẽ gặp tay vợt cựu vô địch Pháp mở rộng 2010 Francesca Schiavone (Ý, hạng 56 thế giới) và có thể gặp lại tay vợt đàn em Sloane Stephens (15), người đã đánh bại Serena tại tứ kết Úc mở rộng 2013.

Trong khi đó hạt giống số 2 Victoria Azarenka có thể sẽ gặp cựu vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova (CH Czech, 7) ở tứ kết. Nhánh đấu còn lại tranh suất vào bán kết với Azarenka sẽ là hạt giống số 4 Sara Errani (Ý) và Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 6).

Giải Mỹ mở rộng sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 26.8 và kết thúc vào ngày 9.9 với tổng giải thưởng lên đến 34,3 triệu USD trong đó hai nhà vô địch nam và nữ năm nay sẽ nhận được số tiền thưởng “khủng” 2,6 triệu USD so với 1,9 triệu USD của năm 2012.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.