Các cô gái trẻ Mỹ gây ấn tượng

30/05/2012 03:49 GMT+7

Trong khi quần vợt Mỹ đang ngày càng sa sút ở đấu trường Grand Slam nhiều năm qua, việc 10 cô gái trẻ nước này đồng loạt góp mặt ở vòng 2 Roland Garros 2012 là rất đáng kể. Ấn tượng hơn, 7/10 cô gái trên đều đứng ngoài top 100 bảng xếp hạng WTA và vừa trải qua các trận đấu vòng loại.

Trong khi quần vợt Mỹ đang ngày càng sa sút ở đấu trường Grand Slam nhiều năm qua, việc 10 cô gái trẻ nước này đồng loạt góp mặt ở vòng 2 Roland Garros 2012 là rất đáng kể. Ấn tượng hơn, 7/10 cô gái trên đều đứng ngoài top 100 bảng xếp hạng WTA và vừa trải qua các trận đấu vòng loại.

Ngoài Venus Williams và một số cái tên mới nổi trong thời gian gần đây như Vania King, Melanie Oudin, Christina McHale, Irina Falconi, Sloane Stephens, Varvara Lepchenko, chiến thắng của Lauren Davis, Bethanie Mattek-Sands và Alexa Glatch đã tạo nên những “cơn địa chấn” ở Roland Garros năm nay.

Nếu Bethanie Mattek-Sands xuất sắc đánh bại ứng viên vô địch tiềm năng Sabine Lisicki (12) của Đức - người vào bán kết Wimbledon 2011, thì chiến thắng bất ngờ của tay vợt 18 tuổi Lauren Davis trước hạt giống số 30 Mona Barthel được đánh giá là cú sốc lớn nhất ở Paris sau những ngày thi đấu đầu tiên. Kết thúc mùa giải năm ngoái với thứ hạng 319 và mới chỉ có vỏn vẹn 2 trận đấu ở Grand Slam, nhưng trước đối thủ vừa liên tiếp hạ “đo ván” Ana Ivanovic, Jelena Jankovic (đều là cựu số 1 TG) và Marion Bartoli (tay vợt số 8 TG) ở các giải lớn Sony Ericsson Open và Porsche Tennis Grand Prix, Lauren Davis vẫn có một màn trình diễn tuyệt vời với những cú “độc chiêu” trái tay căng xoáy và kỹ thuật “sạch sẽ” - chỉ mắc 11 lỗi đánh bóng, để giành chiến thắng đậm sau 2 ván với cùng điểm số 6/1.

Thành tích của 10 cô gái trên không những làm người hâm mộ hồi tưởng đến ký ức đẹp với 31 cô gái đồng loạt góp mặt ở vòng 2 Roland Garros 1982, mà còn mở ra những hy vọng mới cho quần vợt nước này sau thời vinh quang của chị em nhà Williams, Pete Sampras và Andre Agassi.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở vòng 1 giải đơn nam khi tay vợt Ukraine Alexandr Dolgopolov (16) - người được đánh giá là tay vợt tiến bộ nhất năm 2011 - đã thất thủ người đồng hương Sergiy Stakhovsky (hạng 86 TG) với tỷ số 2-3 (7/6, 4/6, 6/7, 6/3, 3/6).

ĐKVĐ Rafael Nadal dễ dàng hạ Simone Bolelli với tỷ số 3-0, còn các tay vợt hạt giống khác như David Ferrer (6), Janko Tipsarevic (8), Richard Gasquet (17), Florian Mayer (32) hay Maria Sharapova (2), Petra Kvitova (4), Kaia Kanepi (23), Julia Goerges (25), Anastasia Pavlyuchenkova (22) đều dễ dàng vào vòng 2.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.