Các giải Grand Slam sẽ mạnh tay hơn với doping

26/02/2013 16:29 GMT+7

(TNO) Theo Sport Mail, Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon và 3 giải Grand Slam khác sắp ký vào bản cam kết tăng gấp đôi khoản đóng góp tài chính cho chương trình chống doping của làng quần vợt thế giới, nhằm nỗ lực ngăn chặn vấn nạn gian dối thành tích tiềm ẩn trong môn thể thao này.

(TNO) Theo Sport Mail, Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon và 3 giải Grand Slam khác sắp ký vào bản cam kết tăng gấp đôi khoản đóng góp tài chính cho chương trình chống doping của làng quần vợt thế giới, nhằm nỗ lực ngăn chặn vấn nạn gian dối thành tích tiềm ẩn trong môn thể thao này.

>> Huyền thoại Steffi Graf có thể trở lại đấu trường Grand Slam
>> Giải Úc mở rộng tăng thưởng kỷ lục trong lịch sử Grand Slam
>> Murray đoạt Grand Slam đầu tiên
>> Sharapova giành trọn vẹn 4 Grand Slam

Các giải Grand Slam sẽ mạnh tay hơn với doping
Andy Murray hẳn sẽ hài lòng khi việc chống doping được coi trọng hơn - Ảnh: AFP

Đầu tháng 3 tới tại New York sẽ có cuộc họp của các cơ quan quản lý cấp cao của làng quần vợt và ban tổ chức của bốn giải Grand Slam. Kết quả dự kiến của cuộc họp là một hệ thống cơ chế lẫn tài chính mạnh hơn sẽ ra đời. Tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ là Roger Federer từng lên tiếng chỉ trích rằng cuộc chiến chống doping trong quần vợt thiếu sự mạnh mẽ.

Wimbledon, Úc, Pháp và Mỹ mở rộng sẽ tăng thêm ngân sách trong kế hoạch cải tổ công tác chống doping, vốn chỉ thực hiện 21 cuộc xét nghiệm trong thời gian không thi đấu trong cả năm 2011. All England Club (nhà tổ chức Wimbledon) đã xác nhận ý định tăng 100% ngân sách chống doping. Cả làng quần vợt chỉ chi khoảng 1,05 triệu bảng/năm cho việc thu thập các mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, bốn giải Grand Slam chi khoảng 100.000 bảng Anh/năm. Chưa có con số chính thức nhưng một nguồn tin từ cấp độ quản lý cấp cao cho biết phần đóng góp chống doping của ATP và WTA vào khoảng 215.000 bảng cho mỗi cơ quan. Điều đó dẫn đến các lo ngại, mạnh mẽ nhất là từ Federer và Andy Murray rằng không đủ để ngăn chặn âm mưu giành lợi thế không công bằng trong một môn thể thao ngày càng đòi hỏi cao về sức mạnh lẫn ổn định thể chất.

Theo số liệu của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) năm 2001, chương trình chống doping của quần vợt thực hiện 2.150 xét nghiệm trong năm nay nhưng chỉ 10% là được thực hiện ngoài các giải đấu và đa số là thử nước tiểu.

Số liệu về công tác này dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới và sẽ cho thấy sự gia tăng của các mẫu thử.

Năm nay, các lĩnh vực sẽ được tăng cường thực hiện sẽ là xét nghiệm máu, xét nghiệm tổng quát khi không thi đấu và giới thiệu hộ chiếu sinh học, công cụ kiểm tra sự thay đổi trong thành phần máu của một tay vợt.

Phát ngôn viên của ITF nói: “Đã có một thỏa thuận tăng cường hoạt động trong xét nghiệm và chúng tôi sẽ nhóm họp để xác lập các bước tiếp theo”.

Cùng với Federer, Murray có lẽ là tay vợt nằm trong số những người cảm thấy hài lòng trước diễn biến này. Hồi đầu tháng 2, tay vợt này từng nói: “Cách duy nhất cải thiện công tác chống doping là tăng thêm số lần xét nghiệm và bạn cần tiền để chi cho việc đó”.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.