Cầu lông Thái Lan ẩu đả trên sân

23/07/2013 03:00 GMT+7

Thể thao Thái Lan vừa chứng kiến một hình ảnh hết sức “xấu hổ” khi 2 tay vợt là đối tác của nhau ở Olympic 2012 đã choảng nhau dữ dội ở trận chung kết đôi nam giải cầu lông Canada Open 2013 diễn ra hôm 21.7.

Thể thao Thái Lan vừa chứng kiến một hình ảnh hết sức “xấu hổ” khi 2 tay vợt là đối tác của nhau ở Olympic 2012 đã choảng nhau dữ dội ở trận chung kết đôi nam giải cầu lông Canada Open 2013 diễn ra hôm 21.7.

Theo tờ Bangkok Post, sau khi có lời qua tiếng lại trong trận đấu, Bodin Issara (người đánh cặp với Pakkawat Wilailak) bất ngờ buông vợt và rượt đánh Maneepong Jongjit (đánh cặp với Nipitphon Puangpuapech).

Trước sự truy đuổi của đồng đội, Maneepong chạy qua một sân khác nhưng vẫn không thoát và bị Bodin kéo ngã, rồi đấm đá túi bụi vào đầu một cách dã man cho đến khi HLV và các nhân viên giải đấu đến can thiệp. Theo các nhân viên y tế, Maneepong phải khâu 2 mũi ở tai, trong khi trọng tài quyết định loại 2 VĐV trên khỏi trận đấu. Theo Bodin, anh đã không kiềm được sự tức giận khi Maneepong có hành động đưa ngón tay giữa xúc phạm mình.

Cả hai tay vợt trên (đều 22 tuổi) đều là những tay vợt cầu lông hàng đầu nước này và “số 1” trong nội dung đánh đôi. Bodin và Maneepong từng vào tứ kết nội dung đôi nam Olympic 2012 và đoạt chức vô địch Indian Open 2012 sau khi đánh bại đôi hạt giống số 2 Sung Hyun Ko và Yeon Seong Yoo ở trận chung kết.

Đầu năm nay, đôi này được xếp hạng 8 thế giới. Sau khi hay tin, Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Thái Lan Charoen Wattanasin thất vọng nói: “Bất kỳ VĐV nào vi phạm sẽ bị trừng phạt do hành động như vậy không những làm hoen ố thể thao Thái Lan, mà còn ảnh hưởng đến các giải đấu quốc tế”.

Minh Quang (VP Bangkok)  - N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.