Cầu lông Thái Lan lo lắng khi BWF vào cuộc điều tra

23/07/2013 16:53 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ẩu đả xấu hổ giữa 2 tay vợt của Thái Lan ở trận chung kết đôi nam giải Canada Open 2013 hôm 21.7. Cả hai tay vợt nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu suốt đời.

(TNO) Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ẩu đả xấu hổ giữa 2 tay vợt của Thái Lan ở trận chung kết đôi nam giải Canada Open 2013 hôm 21.7. Cả hai tay vợt nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu suốt đời.

>> 2 tay vợt cầu lông Thái Lan ẩu đả trên sân
>> Hai cầu thủ bóng rổ bị truất quyền thi đấu vì ẩu đả
>> Brazil lại xấu mặt vì ẩu đả và tai nạn chết người

Cầu lông Thái Lan lo lắng khi BWF vào cuộc điều tra
Hai tay vợt Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị phạt nặng - Ảnh: Vancouversun

Tờ Bangkok Post dẫn một tuyên bố từ BWF cho hay tổ chức này điều tra kỹ lưỡng vụ ẩu đả từ lời khai của các HLV, tay vợt và thành viên giải đấu, sau đó sẽ chuyển lên Ủy ban kỷ luật xem xét trước khi đưa ra quyết định trừng phạt 2 tay vợt Bodin Issara và Maneepong Jongjit.

Trước đó, trong báo cáo và đoạn clip được đăng tải trên Youtube, Bodin và Maneepong đã xuất hiện hiềm khích sau khi trừng mắt và buông ra những lời lẽ xúc phạm nhau ở giờ nghỉ sau hiệp đấu thứ nhất. Sau đó, Bodin (người đánh cặp với Pakkawat Wilailak) bất ngờ buông vợt và rượt đánh Maneepong (đứng với Nipitphon Puangpuapech) một cách dã man trong giờ nghỉ sau hiệp đấu đầu tiên khiến người đồng hương phải khâu 5 mũi ở tai.

“Sự cố đã ảnh hưởng đến danh tiếng của cầu lông nói riêng và thể thao Thái Lan nói chung. Chúng tôi đang đợi báo cáo từ thành viên huấn luyện và sẽ thành lập một ủy ban để xem xét vấn đề này sau khi đội trở về nhà. Tôi thực sự lo lắng về việc BWF có thể sẽ trừng phạt nặng đối với các tay vợt như cấm thi đấu suốt đời. Tôi không muốn điều này xảy ra vì đây được xem là chuyện nội bộ”, Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Thái Lan Charoen Wattanasin nói với tờ Bangkok Post.

Trong khi đó, mặc dù xảy ra một sự cố hiếm gặp trong lịch sử cầu lông thế giới nhưng BWF cho biết họ vẫn có sẵn các quy tắc để áp dụng đối với 2 tay vợt Thái Lan.

Ngay sau vụ ẩu đả và nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, tay vợt Bodin đã lên tiếng gửi lời xin lỗi về sự cố, khi nói: “Tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất về vụ việc. Tôi đã quá mất bình tĩnh nên dẫn đến vụ ẩu đả. Tôi muốn mọi thứ kết thúc ở đây”.

Động thái của BWF đã khiến người hâm mộ cầu lông và thể thao Thái Lan vừa thất vọng vừa thấp thỏm bởi Bodin và Maneepong còn rất trẻ (đều 22 tuổi) và là niềm hy vọng của thể thao quốc gia ở các sự kiện mang tầm quốc tế.

Bodin và Maneepong từng được xếp hạng 8 thế giới nội dung đánh đôi vào đầu năm nay sau khi đánh cặp với nhau vào đến trận tứ kết đôi nam Olympic 2012 và đoạt chức vô địch Indian Open 2012. Hơn nữa, vụ ẩu đả cũng làm lu mờ chiến thắng 21/18 và 21/16 của Nichaon Jindopon của Thái Lan trước Yip Pui Yin (Hồng Kông) ở trận chung kết nội dung đơn nữ giải đấu tại Canada.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.