Chạy đà cho Roland Garros

13/04/2010 09:37 GMT+7

Tay vợt không được xếp làm hạt giống tại giải Clay Court Championships, Juan Ignacio Chela đã giành được danh hiệu vô địch sau khi lội ngược dòng trước Sam Querrey với tỷ số 2-1 (7/5, 4/6, 3/6) trong trận chung kết.

Juan Ignacio Chela đã xuất sắc giành chức vô địch

Tay vợt không được xếp làm hạt giống tại giải Clay Court Championships, Juan Ignacio Chela đã giành được danh hiệu vô địch sau khi lội ngược dòng trước Sam Querrey với tỷ số 2-1 (7/5, 4/6, 3/6) trong trận chung kết.

Tại giải năm nay, Juan Ignacio Chela đã trình diễn phong độ rất ấn tượng khi lần lượt đánh bại 4 hạt giống nằm trong top 10 của giải. Phải kể qua đó là Eduardo Schwank (7), Lleyton Hewitt (4),  Horacio Zeballos (6) và giờ là Sam Querrey (3). Clay Court Championships là danh hiệu ATP đầu tiên mà Juan Ignacio Chela giành được trong hơn 3 năm qua.

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới, Carolina Woznicaki đã tìm được danh hiệu  WTA đầu tiên trong năm sau khi bảo vệ thành công chức vô địch giải MPS Group Championships. Trong trận chung kết gặp Olga Govortsova, tay vợt 19 tuổi người Đan Mạch đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6/2 và 7/5.  Với Wozniacki, đây là danh hiệu WTA thứ 7 trong sự nghiệp.

Trận chung kết căng thẳng và kịch tính nhất ở những giải đấu diễn ra cuối tuần qua chính là trận so tài giữa Flavia Pennetta và Carla Suarez tại giải Andalucia Open. Sau hơn 2 giờ tranh tài, phần thắng đã thuộc về Flavia Pennetta với tỷ số 2-1 (6/2, 4/6, 6/3). Như vậy, Pennetta đã có được danh hiệu vô địch WTA đánh đơn thứ 9 trong sự nghiệp.

Ở một giải đấu khác, Stanislas Wawrinka đã tìm được danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp khi không mấy khó khăn để đánh bại Victor Hanescu sau 2 séc với các tỷ số lần lượt là 6/2 và 6/3 tại giải Casablanca ATP.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.