Chưa hết chấn thương, Hoàng Thiên vẫn du đấu

21/03/2010 10:26 GMT+7

Hôm nay, tay vợt 15 tuổi được xem là tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên sẽ lên đường sang Đài Bắc (Đài Loan) tranh tài tại giải quần vợt trẻ quốc tế (nhóm 4) - Nang Ying Cup diễn ra từ ngày 23.3 đến ngày 28.3. Tuy nhiên, tay vợt này sẽ đến với giải khi chấn thương bả vai phải chưa lành hẳn sau thời gian chữa trị tại TP.HCM.

Hoàng Thiên sẽ không đặt nặng vấn đề thành tích - Ảnh: B.D

Hôm nay, tay vợt 15 tuổi được xem là tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên sẽ lên đường sang Đài Bắc (Đài Loan) tranh tài tại giải quần vợt trẻ quốc tế (nhóm 4) - Nang Ying Cup diễn ra từ ngày 23.3 đến ngày 28.3. Tuy nhiên, tay vợt này sẽ đến với giải khi chấn thương bả vai phải chưa lành hẳn sau thời gian chữa trị tại TP.HCM.

Gia đình Hoàng Thiên cho biết sau hơn nửa tháng chữa trị chấn thương, bả vai phải của Hoàng Thiên đã bớt đau và tay vợt này đã có thể tập luyện trở lại. Dù vậy Hoàng Thiên chỉ tập nhẹ nhằm hạn chế tối đa khả năng tái phát chấn thương. Chấn thương này của Hoàng Thiên gặp phải dưới thời tập luyện cùng HLV Roy Coopersmith (Mỹ), sau đó tái phát ở chuyến du đấu tại Mỹ và Qatar. Chính chấn thương này buộc Hoàng Thiên hoãn thi đấu tại Malaysia vào đầu tháng để tập trung chữa trị. Quyết định đến với giải lần này khi chấn thương chưa lành hẳn, ông Nguyễn Ngọc Minh (ba Hoàng Thiên) cho biết sẽ không đặt mục tiêu nào tại giải dù Thiên là hạt giống số 2 và được đánh giá là ứng viên cho ngôi vô địch. “Nếu trong khi thi đấu, Hoàng Thiên có dấu hiệu tái phát chấn thương, tay vợt này sẽ chủ động bỏ cuộc chứ không mạo hiểm thi đấu tiếp. Thiên còn nhiều giải đấu phía trước, nhiều mục tiêu cao hơn chứ không gói gọn trong 1 giải đấu nào, do đó chữa trị chấn thương là hết sức quan trọng”, ông Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.