Chuẩn bị giải Úc mở rộng 2011: Các tay vợt Trung Quốc lại gây ấn tượng

14/01/2011 01:32 GMT+7

Các tay vợt Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng trước thềm giải Úc mở rộng 2011. Tay vợt Na Li giành quyền vào chơi trận chung kết giải Sydney International bằng chiến thắng trước Bojana Jovanovski (Serbia) với điểm số sau 2 set là 7/6 (5) và 6/3.

Na Li - Ảnh: AFP

Các tay vợt Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng trước thềm giải Úc mở rộng 2011. Tay vợt Na Li giành quyền vào chơi trận chung kết giải Sydney International bằng chiến thắng trước Bojana Jovanovski (Serbia) với điểm số sau 2 set là 7/6 (5) và 6/3.

Trong khi đó, Kim Clijsters (ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Úc mở rộng năm nay) phải mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới vượt qua được tay vợt trẻ người Nga Alisa Kleybanova với điểm số 4/6, 6/3, 7/6 để gặp Na Li ở chung kết. Ở nội dung đơn nam giải này, cựu vô địch Mỹ mở rộng Juan Martin del Potro gây thất vọng khi gục ngã trước Florian Mayer (2/6, 5/7) ở vòng 2. Một tay vợt Trung Quốc khác là Shuai Peng hạ Sara Errani của Ý với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) để đoạt vé vào bán kết giải Hobart International.

BTC giải Úc mở rộng 2011 cũng xếp hạt giống cho các tay vợt tham dự giải. Theo đó, lần lượt Nadal, Federer, Djokovic, Soderling và Murray được xếp hạt giống từ 1 đến 5 nội dung đơn nam. Ngoài Nadal, trong top 10 hạt giống còn có 2 tay vợt người Tây Ban Nha là Ferrer (hạt giống số 7) và Verdasco (9). Ở giải đơn nữ, 5 hạt giống đầu tiên lần lượt gồm: Wozniacki,  Zvonareva, Clijsters, Venus Williams và Stosur, trong khi tay vợt người Trung Quốc Na Li được xếp hạt giống số 9.

Ở một diễn biến khác hôm qua, các ngôi sao quần vợt như Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Kim Clijsters, Sam Stosur… đã tham gia một hoạt động từ thiện tại Melbourne nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân lũ lụt ở Úc. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.