Cuộc đua vô địch BNP Paribas Open 2013 bắt đầu tăng nhiệt

13/03/2013 15:50 GMT+7

(TNO) Sức nóng của cuộc đua tranh ngôi vô địch ở giải BNP Paribas Open 2013 đang tăng dần khi ngoại trừ Agnieszka Radwanska dừng bước, các ứng viên sáng giá ở nội dung đơn nam và đơn nữ đều thắng ở ngày 13.3 (giờ VN) để áp sát trận đấu cuối cùng.

(TNO) Sức nóng của cuộc đua tranh ngôi vô địch ở giải BNP Paribas Open 2013 đang tăng dần khi ngoại trừ Agnieszka Radwanska dừng bước, các ứng viên sáng giá ở nội dung đơn nam và đơn nữ đều thắng ở ngày 13.3 (giờ VN) để áp sát trận đấu cuối cùng.

>> Federer thư thả, Nadal gặp may
>> Djokovic và Murray khởi đầu chật vật ở BNP Paribas Open 2013
>> Hewitt tìm niềm vui ở BNP Paribas Open 2013

Tay vợt Novak Djokovic vào vòng 4 giải BNP Paribas Open 2013
Djokovic toàn thắng 15 trận liên tiếp trong năm 2013 - Ảnh: Reuters

Tại vòng 3 đơn nam, nhà vô địch Úc mở rộng 2013 Novak Djokovic vẫn “bất khả chiến bại” khi hạ gục tay vợt 21 tuổi Grigor Dimitrov của Bulgaria sau 2 ván với điểm số 7/6 (4) và 6/1.

Với chiến thắng này, Djokovic tiếp tục bất bại sau 15 trận liên tiếp trong năm 2013 và nối dài chuỗi trận thắng lên 20-0 kể từ thất bại trước Sam Querrey (Mỹ) ở Paris Masters vào ngày 31.10 năm ngoái. Trùng hợp là tay vợt số 1 thế giới (TG) sẽ có cơ hội báo thù khi đụng độ chính Querrey (23) ở vòng 4.

Trong khi đó, Andy Murray ăn mừng việc nhận giải thưởng Laureus 2013 dành cho tay vợt có bước đột phá nhất năm 2012 khi vượt qua đối thủ người Đài Loan Lu Yen-Hsun (hạng 79 TG). Không giống như lần thắng Murray ở vòng 1 Olympic 2008, Lu Yen-Hsun ở trận này ít gây khó cho tay vợt người Anh, trước khi gác vợt sau 2 ván với điểm số 3/6, và 2/6.

Murray sẽ giáp mặt với Carlos Berlocq (Argentina), người chấm dứt niềm hy vọng châu Á ở giải này khi bất ngờ đánh bại hạt giống số 16 Kei Nishikori của Nhật Bản sau 2 ván với cùng điểm số 6/2. 

Hạt giống số 8 Jo-Wilfried Tsonga không cho tay vợt chủ nhà Mardy Fish có sự trở lại ngọt ngào sau thời gian chữa trị bị bệnh tim bằng chiến thắng sau 2 ván với cùng điểm số 7/6. Ở vòng 4, Tsonga sẽ đối đầu với tài năng trẻ của Canada Milos Raonic (17), còn cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro (7) giáp mặt với Tommy Hass (19). 

Tại vòng 4 đơn nữ, cuộc đua tranh ngôi hậu đang nóng lên từng ngày khi các hảo thủ bắt đầu đụng độ nhau. “Búp bê Nga” Maria Sharapova nhẹ nhàng vượt qua đối thủ hạng 87 TG Lara Arruabarrena-Vecino với tỷ số 2-0 (7/5, 6/2). Ở tứ kết, cô gái xinh đẹp người Nga sẽ tái ngộ hạt giống số 6 Sara Errani (Ý),  người từng thua Sharapova ở chung kết Pháp mở rộng 2012.

Chỉ có một kết quả tương đối bất ngờ khi hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) dừng bước sau thất bại trước Maria Kirilenko (13) của Nga với tỷ số 2-1 (1/6, 6/4, 5/7).

Hạt giống số 1 Victoria Azarenka và Petra Kvitova (5) đều thắng dễ để lần lượt gặp Caroline Wozniacki (8) và Kirilenko ở tứ kết, còn Sam Stosur (7) ngược dòng vượt qua Mona Barthel (24) và gặp thách thức trước Angelique Kebber (4).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.