Cựu vô địch Murray bị loại ở vòng 4 Mỹ mở rộng

08/09/2015 11:44 GMT+7

(TNO) Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đơn nam là hạt giống số 3 Andy Murray đã bất ngờ bại trận trước Kevin Anderson (Nam Phi, 15) ở vòng 4 được diễn ra vào rạng sáng nay (8.9, giờ VN) với tỷ số 1-3 (6/7, 3/6, 7/6, 6/7) trong trận đấu dài nhất của giải sau 4 giờ 18 phút.

(TNO) Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đơn nam là hạt giống số 3 Andy Murray đã bất ngờ bại trận trước Kevin Anderson (Nam Phi, 15) ở vòng 4 được diễn ra vào rạng sáng nay (8.9, giờ VN) với tỷ số 1-3 (6/7, 3/6, 7/6, 6/7) trong trận đấu dài nhất của giải sau 4 giờ 18 phút.

Những quả giao bóng mạnh mẽ của Anderson khiến Murray gặp nhiều khó khăn - Ảnh: AFP

Trước trận đấu này, Murray được đánh giá cao hơn đối thủ của mình khi anh đang là hạt giống số 3 và cũng đã từng 5 lần đánh bại Anderson trong 6 lần hai tay vợt gặp nhau. Tuy nhiên, trong lần gặp lại nhau này, tay vợt có chiều cao 2,03m với những cú giao bóng cực mạnh đã tạo ra bất ngờ cho Murray.

Chính những cú giao bóng này đã khiến cho Murray không có cơ hội nào để bẻ bàn giao bóng của Anderson trong ván thứ nhất và ván đấu này phải bước vào loạt đánh tie-break. Trong loạt đánh này, Anderson đã chơi đầy hưng phấn để có được chiến thắng với điểm số phụ 7/5.

Vẫn với tinh thần thi đấu mạnh mẽ bên cạnh những cú đánh đầy uy lực đã giúp Anderson sớm dẫn trước Murray đến 5/1. Dù Murray rút đã rút ngắn điểm số xuống còn 3/5 nhưng vẫn phải nhận lấy thất bại 3/6. Bị dẫn trước 0-2 nhưng người hâm mộ của Murray vẫn hy vọng anh sẽ tiếp tục có cuộc lội ngược dòng như trong trận đấu gặp Adrian Mannarino (Pháp) ở vòng 2.

Murray đã không thể lội ngược dòng - Ảnh: AFP

Trong sự nghiệp của mình, Murray cũng đã từng có 8 trận đấu lội ngược dòng khi để thua trước 2 ván đấu. Niềm hy vọng đó đã được tăng lên khi trong ván thứ ba Murray đã thắng lại cũng ở những loạt đánh tie-break với điểm số 7/2 và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bước vào ván đấu thứ tư đầy căng thẳng và kịch tính, cả hai vẫn không để cho đối phương của mình có được cơ hội nào để bẻ bàn giao bóng. Một lần nữa, trận đấu lại có thêm một bàn đấu tie-break. Nhưng lần này, Murray đã không còn là chính mình khi có quá nhiều lỗi tự đánh hỏng và để thua “trắng” 0/7.

Chiến thắng này đã giúp tay vợt 29 tuổi Anderson lần tiên được góp mặt ở vòng tứ kết một giải Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Đối thủ tiếp theo của Anderson sẽ là Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 5), người đã đánh bại tay vợt chủ nhà Donald Young (hạng 68 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/4, 1/6, 6/3, 6/4). Trong khi đó, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 18 lần liên tiếp lọt vào tứ kết các giải Grand Slam kể từ sau trận thua tại vòng 3 Mỹ mở rộng năm 2010 của Murray.

Một bất khác cũng đã xảy ra khi Richard Gasquet (Pháp, 12) đã đánh bại Tomas Berdych (CH Czech, 6) với tỷ số 3-1 (2/6, 6/3, 6/4, 6/1). Trong khi đó, hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sỹ) cũng đánh bại tay vợt nam cuối cùng của nước chủ nhà là John Isner (13) với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 7/5) để gặp Gasquet ở tứ kết.

Halep giành quyền vào tứ kết - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Simona Halep (Romania) đã lội ngược dòng đánh bại Sabine Lisicki (Đức, 24) với tỷ số 2-1 (6/7, 7/5, 6/2) để đi tiếp vào tứ kết. Petra Kvitova (CH Czech, 5) cũng chấm dứt cuộc phiêu lưu của “hiện tượng” người Anh Johanna Konta (Anh, hạng 97 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3).

Trong hai trận vòng 4 còn lại, hạt giống số 20 Victoria Azarenka (Belarus) cũng đã có chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước tay vợt của nước chủ nhà là Varvara Lepchenko (hạng 46 thế giới). Hạt giống số 26 người Ý Flavia Pennetta đã hạ hạt giống số 22 Stosur sau 2 ván đều với điểm số 6/4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.