'Địa chấn' tại Wimledon 2014, Serena bị loại ở vòng 3

29/06/2014 06:13 GMT+7

(TNO) Một cú sốc thật sự tại vòng 3 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) khi hạt giống số 1 đơn nữ Serena Williams đã bất ngờ thất bại 1-2 (6/1, 3/6, 4/6) trước tay vợt Alize Cornet (Pháp, 25).

(TNO) Một cú sốc thật sự tại vòng 3 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) khi hạt giống số 1 đơn nữ Serena Williams đã bất ngờ thất bại 1-2 (6/1, 3/6, 4/6) trước tay vợt Alize Cornet (Pháp, 25).

>> Li Na và Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3 Wimbledon 2014
>> Phục thù thành công, Nadal vào vòng 3 Wimbledon 2014
>> Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014


Cornet đã có một trận đấu để đời - Ảnh: AFP

Trước trận đấu này, những cơn mưa dai dẳng tại London đã khiến khá nhiều trận đấu diễn ra trễ hơn hoặc phải hoãn lại so với dự kiến. Khi trận đấu giữa Serena và Cornet đang có điểm số 1/1 thì trận đấu phải dừng lại vài tiếng đồng hồ. Và khi trận đấu được tiếp tục diễn ra thì tay vợt 32 tuổi người Mỹ đã có chuỗi 5 bàn thắng liên tiếp để kết thúc ván thứ nhất.

Những tưởng với thế trận trong ván thứ nhất, Serena sẽ tiếp tục có được ván thắng tiếp theo khi trong ván đấu đã qua Cornet chỉ có được 3 cú đánh thắng điểm so với 10 của Serena. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi trong ván đấu thứ hai Serena lại mắc khá nhiều lỗi tự đánh hỏng. Ngược lại Cornet lại tung ra được nhiều cú đánh khiến cho Serena không thể chống đỡ và chính những cú đánh này đã giúp cho Cornet nhanh chóng vượt lên dẫn trước 5/0.


Serena đã phải sớm nói lời chia tay - Ảnh: AFP

Những nỗ lực của Serena chỉ giúp cô có được 3 bàn thắng trước khi để thua 3/6 và trận đấu phải bước vào ván quyết định. Một lần những lỗi từ các cú đánh và quả giao bóng sở trường cùng với sự thiếu bình tĩnh của Serena đã khiến cho tay vợt số 1 thế giới phải tiếp tục nhận lấy ván thua với điểm số 4/6.

Đây cũng là trận thua sớm nhất của Serena tại Wimbledon kể từ sau thất bại cũng tại vòng đấu này ở mùa giải 2005. Ngược lại, với chiến thắng sau 2 giờ 4 phút đã giúp Cornet lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 của giải đấu này. Đối thủ tiếp theo của Cornet  sẽ là “kiều nữ” Eugenie Bouchard (Canada, 13), người đã đánh bại Andrea Petkovic (Đức, 20) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).

Trong khi đó, Maria Sharapova (Nga, 5) đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 (6/3, 6/0) trước Alison Riske (Mỹ, hạng 44 thế giới). Các hạt giống khác như Simona Halep (Rumani, 3), Angelique Kerber (Đức, 9) cũng giành quyền đi tiếp vào vòng 4.


Nadal đã lội ngược dòng để đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal vẫn tiếp tục có sự khởi đầu đầu chậm chạp trong trận đấu gặp Mikhail Kukushkin (Kazakhstan, hạng 63 thế giới) khi đã để thua ván thứ nhất trong loạt đánh tie break. Nhưng khi Nadal đã trở lại với chính mình thì Kukushkin không thể tiếp tục tạo ra được bất ngờ và Nadal đã thắng 3 ván liên tiếp đều với điểm số 6/1 để giành chiếc vé vào vòng 4.

Cũng tại vòng đấu này, Roger Federer (4) đã có được chiến thắng một cách “tốc hành” 3-0 (6/3, 6/1, 6/3) trước Santiago Giraldo (Colombia, hạng 35 thế giới) để đi tiếp và chờ đợi người chiến thắng trong cặp đấu giữa Jerzy Janowicz (Ba Lan, 15) và Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 23). Hạt giống số 8 Milos Raonic (Canada) cũng đánh bại Lukasz Kubot (Ba Lan, hạng 72 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 6/2).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.