Djokovic dễ dàng vào tứ kết Miami Open

30/03/2016 13:57 GMT+7

Đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 1) vẫn chưa có đối thủ ở thời điểm này khi anh đã dễ dàng giành vé vào tứ kết giải Miami Open bằng chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước Dominic Thiem (Áo, 14).

Đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 1) vẫn chưa có đối thủ ở thời điểm này khi anh đã dễ dàng giành vé vào tứ kết giải Miami Open bằng chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước Dominic Thiem (Áo, 14).

Djokovic không quá khó khăn để vượt qua Thiem - Ảnh: AFP

Hai tay vợt đã từng gặp nhau 1 lần duy nhất tại giải Thượng Hải 2014 và chiến thắng cũng thuộc về Djokovic với tỷ số tương tự. Nhưng hiện tại, tay vợt 22 tuổi Thiem đang có sự tiến bộ rất nhanh chóng và được kỳ vọng rất nhiều. Trong lần gặp lại nhau này, dù Djokovic không quá xuất sắc nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt số 1 thế giới đã giúp anh tiếp tục có thêm chiến thắng.

Ngay ở đầu ván thứ nhất, Djokovic đã sớm có bàn bẻ giao bóng của Thiem để vượt lên dẫn trước 3/0. Với lợi thế về điểm số này, Djokovic không quá khó khăn để có được ván thắng với điểm số 6/3. Bước vào ván thứ hai, Djokovic tiếp tục có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 3/1. Tuy nhiên, lần này Thiem đã gỡ lại sau khi thắng bàn giao bóng của Djokovic để gỡ hòa 3/3.

Dù vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm của Djokovic bắt đầu lên tiếng khi anh tiếp tục có thêm bàn bẻ giao bóng của Thiem ở bàn đấu thứ 7 để vượt lên dẫn trước 4/3 và kết thúc luôn ván đấu này với điểm số 6/4. Với chiến thắng này, Djokovic đã giành được chiếc vé vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là hạt giống số 7 Tomas Berdych (CH Czech), người cũng đã đánh bại Richard Gasquet (Pháp, 10) với tỷ số 2-1 (6/4, 3/6, 7/5).

Nishikori giành quyền vào tứ kết - Ảnh: AFP

Ở những trận đấu khác, hạt giống số 6 Kei Nishikori (Nhật Bản) cũng vượt qua Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 17) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) để đối mặt với Gael Monfils (Pháp, 16) ở tứ kết. Cùng vào tứ kết còn có hai cặp đấu giữa David Goffin (Bỉ, 15) gặp Gilles Simon (Pháp, 18) và Milos Raonic (Canada, 12) gặp Nick Kyrgios (Úc, 24).

Bacsinszky gây bất ngờ khi đánh bại Halep - Ảnh: AFP

Ở hai trận tứ kết đơn nữ đầu tiên, bất ngờ đã tiếp tục xảy ra khi Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 19) đã đánh bại cựu số 2 thế giới Simona Halep (Romania, 5) với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/2) để giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết. Trong trận đấu còn lại, tay vợt kỳ cựu vừa đánh bại Serena Williams là Svetlana Kuznetsova (Nga, 15) cũng vượt qua Ekaterina Makarova (Nga, 30) với điểm số 2-1 (6/7, 6/4, 6/3).

Đêm nay và rạng sáng mai (31.3, giờ VN), hai trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nam giữa Djokovic gặp Berdych và Goffin gặp Simon sẽ được diễn ra. Ở nội dung đơn nữ, hai trận tứ kết còn lại cũng được tiếp tục giữa Victoria Azarenka (Belarus, 13) gặp Johanna Konta (Anh, 24) và Madison Keys (Mỹ, 22) gặp Kerber (Đức, 2).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.