Djokovic gặp Nadal trong trận chung kết giải Bắc Kinh mở rộng

11/10/2015 09:33 GMT+7

(TNO) Cùng có được chiến thắng trong trận bán kết giải Bắc Kinh mở rộng diễn ra hôm qua, cuộc đối đầu từng được xem là ‘siêu kinh điển’ một thời giữa Novak Djokovic (Serbia, 1) gặp Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) sẽ lại tái diễn vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (11.10, giờ VN).

(TNO) Cùng có được chiến thắng trong trận bán kết giải Bắc Kinh mở rộng diễn ra hôm qua, cuộc đối đầu từng được xem là ‘siêu kinh điển’ một thời giữa Novak Djokovic (Serbia, 1) gặp Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) sẽ lại tái diễn vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (11.10, giờ VN).

Djokovic đang có phong độ rất ổn định - Ảnh: AFP

Ở vòng bán kết diễn ra hôm qua, Djokovic đã dễ dàng đánh bại David Ferrer (Tây Ban Nha, 4) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3) sau 1 giờ 15 phút tranh tài. Sau đó, Nadal cũng có trận thắng phục thù 2-0 (7/5, 6/3) khá “nhọc nhằn” sau 1 giờ 46 phút trước tay vợt người Ý Fabio Fognini (hạng 28 thế giới). 

Đây sẽ lần gặp nhau thứ 45 của Djokovic và Nadal. Dù hiện tại Nadal đang chiếm ưu thế với 23 trận thắng và để thua 21 trận trước Djokovic nhưng trận thắng gần đây nhất của “Vua đất nện” trước tay vợt Serbia đã diễn ra hơn một năm tại trận chung kết giải Pháp mở rộng hồi năm ngoái. 

Nadal đang chật vật tìm lại phong độ - Ảnh: AFP

Trong năm nay, hai tay vợt mới chỉ gặp nhau 2 lần tại bán kết giải Monte-Carlo và tứ kết Pháp mở rộng và chiến thắng đã thuộc về Djokovic một cách dễ dàng. Trong khi tay vợt số 1 thế giới đang có phong độ rất cao cùng cái duyên tại giải Bắc Kinh mở rộng thì Nadal có một mùa giải thi đấu đầy thất vọng.

Hiện tại, Djokovic đang là đương kim vô địch của giải và anh đã 5 lần đăng quang trong cả 5 lần anh tham gia tại giải Bắc Kinh mở rộng vào các năm 2009, 2010, 2012, 2013 và 2014 (năm 2011 anh không tham dự). 

Trong khi đó, đây mới chỉ là lần thứ 3 Nadal lọt vào chung kết tại đây. Năm 2005 Nadal đã thắng tay vợt Guillermo Coria để lên ngôi vô địch và năm 2013 anh đã để thua chính Djokovic trong trận chung kết.

Muguruza lần đầu vào chung kết tại Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tại bán kết nội dung đơn nữ , cả hai tay vợt Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4) và Ana Ivanovic (Serbia, 6) đều gục ngã với tỷ số 1-2 trước Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 5) và Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 12). 

Với chiến thắng này, cả Muguruza và Bacsinszky đã có lần đầu tiên được dự tranh trận chung kết tại giải Bắc Kinh mở rộng được diễn ra vào lúc 15 giờ và cả hai sẽ phải rất nỗ lực để lần đầu tiên được đứng lên bục cao nhất tại đây. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.